Truy bắt kẻ vượt ngục trại giam quân sự lần 2

Hoàng Quân| 03/06/2020 22:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/6, thông tin từ lực lượng chức năng cho biết đang khẩn trương truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, trốn khỏi nơi giam giữ lần thứ 2.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/6, Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bỏ trốn.

Triệu Quân Sự đang thụ án chung thân tại Trại giam T10 về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an, quân đội và các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương tổ chức lực lượng để truy tìm Triệu Quân Sự.

Truy bắt kẻ vượt ngục trại giam quân sự lần 2

Triệu Quân Sự

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho biết: “Nhận được thông tin đề nghị phối hợp của lãnh đạo Trại giam T10, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó triển khai lực lượng Công an huyện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Đơn vị cũng đã thông tin ban đầu đến lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, phối hợp, cung cấp thông tin”.

Công tác truy tìm, truy xét đối tượng của Công an huyện Bình Sơn, Trại Giam T10 và các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi đang được khẩn trương, nỗ lực, kể cả đêm khuya…

Đáng nói, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Ngày 8/11/2015, Triệu Quân Sự và Nhâm Văn Tuấn (SN 1985, quê thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang; phạm tội “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích” chịu mức án 28 năm 11 tháng 25 ngày tù) đang thi hành án tại Trại giam T10, đã dùng vật sắc nhọn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau 1 tháng truy nã gắt gao, thông tin về tung tích của đối tượng đã được hé lộ. Sau khi các đối tượng trốn trại được 2 ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin của người dân gần Khu Công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai về việc phát hiện hai đối tượng lạ mặt xuất hiện tại đây.

Rà soát toàn bộ khu vực nghi vấn, cơ quan điều tra nhận định các đối tượng đã chia nhau đi hai hướng khác nhau. Song song với thời điểm đó, nhiều thông tin cho biết các nhà dân ở Đồng Nai ra Bắc bị mất quần áo đang phơi. Cơ quan chức năng nhận định, đối tượng trốn trại đã gây án khi trên đường ra ngoài Bắc nên đã tập trung trinh sát.

Truy bắt kẻ vượt ngục trại giam quân sự lần 2

Quyết định truy nã phạm nhân lần 1 năm 2015

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự là kẻ nghiện game nên toàn bộ các quán Internet trên toàn quốc được giám sát, chú ý chặt chẽ.

Chiều tối ngày 15/12, tại một quán Internet trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội trinh sát đã phát hiện và ập vào khống chế Triệu Quân Sự khi đối tượng đang mải mê chơi game. Hiện hồ sơ của đối tượng đã được bàn giao cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc Phòng.

Triệu Quân Sự là đối tượng đặc biệt nguy hiểm từng gây ra vụ giết người, cướp tài sản chấn động ở Hà Nội. Biết trước sự liều lĩnh của đối tượng nên lực lượng truy bắt đã hết sức tỉ mỉ, cận trọng và thực hiện khống chế bất ngờ, an toàn.

Theo hồ sơ vụ án của Triệu Quân Sự, khoảng 13h30 ngày 22/8/2012 tại quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà chủ quán cà phê trên tên Nguyễn Thị Xuân Hoa (49 tuổi) bị hung thủ cắt một vết ở cổ tử vong, đồng thời cướp một chiếc nhẫn vàng, một đôi hoa tai, hai chiếc điện thoại và một số tiền nhỏ.

Công an Tp Hà Nội đã tập trung lực lượng điều tra, truy xét và nhanh chóng làm rõ Triệu Quân Sự chính là hung thủ gây án. Sau khi giết người cướp tài sản, đối tượng đã bắt xe lên Tuyên Quang bán chiếc nhẫn vàng lấy 12 triệu đồng, trở về Thái Nguyên bán đôi bông tai.

Trong vòng 30 tiếng liên tục truy xét, chiều ngày 23/8/2012, Triệu Quân Sự đã bị các trinh sát hình sự ập vào bắt gọn khi hắn đang ngủ ngon lành trong một nhà nghỉ tại tỉnh Thái Nguyên.

Đặc điểm nhận dạng của phạm nhân Triệu Quân Sự: cao 1,6m; sống mũi thẳng; màu da ngăm đen; có nốt ruồi cách 1cm ngay sau đuôi lông mày trái… Ai biết thông tin đối tượng có hình ảnh, đặc điểm tương tự xin liên hệ đến Trại giam T10, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hoặc công an các địa phương nơi gần nhất để trình báo.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy bắt kẻ vượt ngục trại giam quân sự lần 2