“Yêu râu xanh” suýt hại đời bé gái hàng xóm

Phương Nam| 15/12/2016 14:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 15/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Linh Lung (SN 1999, trú tại tổ dân phố Đạt Hiếu 6, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 13-1-2015, Lung đang ở nhà một mình thì thấy cháu P.T.N.P (SN 2004, là hàng xóm với Lung) đang xách xô cơm đi ngang qua cổng nhà mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Ngay lập tức, Lung chạy ra cổng gọi cháu P. vào nhà nhưng cháu P. không đồng ý. Lung liền nắm tay cháu P. kéo vào trong nhà rồi tìm cách khống chế nhằm quan hệ tình dục với nạn nhân.

Sợ cháu P. kêu cứu nên Lung lấy tay bịt miệng cháu P. lại. Tuy nhiên, do cháu P. vùng vẫy, làm tay của Lung trật khỏi miệng. Lợi dụng lúc này, cháu P. đã kêu to gọi hàng xóm sang cứu.

Thấy vậy, Lung buông cháu P. ra, xin lỗi cháu P. và dặn cháu P. về nhà không kể với ai chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên khi về đến nhà cháu P. đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu P. lên Công an phường tố cáo Lung về hành vi hiếp dâm trẻ em.

“Yêu râu xanh” suýt hại đời bé gái hàng xóm

Bị cáo Lung tại phiên tòa

Tại phiên tòa, Lung tỏ ra rất ăn năn và hối hận về hành vi mình đã làm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Xét thấy, tại thời điểm gây ra vụ việc bị cáo Lung chưa đủ 16 tuổi, tâm sinh lý chưa ổn định, mặc dù bị cáo Lung chưa thực hiện được hành vi giao cấu với cháu P. nhưng đã đủ cơ sở để chứng minh bị cáo Lung phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lung mức án 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngoài ra, bị cáo Lung và gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 5,7 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Yêu râu xanh” suýt hại đời bé gái hàng xóm