Xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trụ sở TANDTC tại Hà Nội chiều 28-7 tấp nập khác với vẻ tĩnh lặng, thâm nghiêm ngày thường, bởi hôm nay Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC tổ chức họp mặt, chúc mừng các Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã và đang công tác trong ngành TAND.

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu


Cách đây hơn 3 tháng, gần 62 triệu cử tri cả nước đã tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong tổng số 827 ứng cử viên đã được cử tri lựa chọn, xứng đáng là những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong 500 đại biểu ấy, có 15 cán bộ đang công tác ngành TAND, với 11 người đang giữ cương vị Chánh án, Chánh tòa, 2 người là Phó Chánh án Tòa án tỉnh, 1 người là Thẩm phán Tòa án tỉnh và 1 đại biểu là Thư ký Tòa án cấp huyện; có 3 đại biểu có trình độ Tiến sĩ, trong đó có một đại biểu có học hàm PGS là Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW Trần Văn Độ; còn lại là 4 Thạc sĩ và 8 cử nhân. Đại biểu nữ có 3 người. Đại biểu tái cử các khóa Quốc hội nhiều nhất là Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình (các khóa X, XI, XII và XIII).


Đại biểu cao tuổi nhất sinh năm 1954 và trẻ nhất sinh năm 1983.

Chánh án TANDTC tặng hoa các đại biểu nguyên là cán bộ ngành TAND


Mở đầu buổi gặp mặt, Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Tú nhiệt liệt chúc mừng Chánh án TANDTC và các cán bộ đã và đang công tác trong ngành Tòa án được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, các Phó Chánh án Đặng Quang Phương, Trần Văn Tú, Trần Văn Độ, Bùi Ngọc Hòa, Tưởng Duy Lượng đã trao tặng Bí thư TƯ Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng trân trọng.


Chánh án Trương Hòa Bình chân thành cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đối với các đại biểu Quốc hội là cán bộ ngành Tòa án nói chung và cá nhân đồng chí nói riêng.


Với 15 đại biểu, ngành Tòa án là ngành có số đại biểu khá đông, điều đó cho thấy sự đánh giá cao của Đảng, của Nhà nước và nhân dân đối với ngành TAND cũng như vị thế ngày càng cao của ngành trong bộ máy tư pháp. Chánh án Trương Hòa Bình mong rằng các đại biểu Quốc hội cũng như toàn thể cán bộ, Thẩm phán, công chức ngành Tòa án tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục án quá hạn luật định, nâng cao chất lượng xét xử và khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, Thẩm phán ở một số đơn vị, nhằm đưa ngành Tòa án xứng đáng với vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp.


Chánh án cũng chân thành chúc mừng nguyên Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Hiện vừa được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dương Ngọc Ngưu, Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Văn Luật, là những cán bộ đã công tác trong ngành Tòa án tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm và bầu vào các vị trí quan trọng.


Chúng tôi thấy ông Dương Ngọc Ngưu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội lắng nghe Chánh án Trương Hòa Bình phát biểu. Tôi biết ông trở lại căn phòng này như trở về nhà mình vì ông đã từng là Trưởng ban Thư ký thời Chánh án TANDTC Trịnh Hồng Dương. Căn phòng Hội đồng Thẩm phán này đã gắn bó với ông nhiều năm. Tôi biết trong lòng ông đang dấy lên biết bao nhiêu kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Luật, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học xét xử TANDTC chắc cũng với cảm xúc như vậy.


Rất nhiều hoa và rất nhiều tiếng cười. Hoa được lãnh đạo TANDTC trao tặng cho các Đại biểu Quốc hội đang công tác trong ngành Tòa án với những lời chúc mừng tốt đẹp. Chánh án Trương Hòa Bình tặng hoa và nói với Đại biểu Vi Thị Hương: “Chị Hương cố gắng lên nhé”, với một nụ cười hồn hậu. Đại biểu Vi Thị Hương, dân tộc Lào, đại biểu trẻ nhất, sinh năm 1983, là một thư ký Tòa án huyện Điện Biên xa xôi, chị được có mặt tại căn phòng nơi thường xuyên diễn ra các phiên họp Hội đồng Thẩm phán, gặp gỡ các vị lãnh đạo cao nhất của ngành, chị cảm thấy rất vinh dự. Tuy ít tuổi nhất nhưng chị có niềm tự hào vì đã là Đại biểu Quốc hội khóa XII.
Trong buổi gặp mặt, đại biểu của vùng đất Nam Bộ là Phó Chánh án tỉnh Hậu Giang Phạm Hồng Phong; nữ Chánh án Trịnh Thị Thanh Bình, đại diện cho ngành Tòa án quê hương Đồng khởi Bến Tre và Chánh án Kiên Giang Trương Thái Hiền. Trò chuyện với Chánh án Trương Thái Hiền, một người tâm huyết với công việc, ông nói nhiều về thực tiễn xét xử ở địa phương. Tôi thấy đề tài hấp dẫn vội hẹn ông một dịp khác để làm thật kỹ vấn đề này. Tương tự như vậy, Phó Chánh án TAND Tp. Hồ Chí Minh Huỳnh Ngọc Ánh hẹn phóng viên Báo Công lý một buổi làm việc thật kỹ về những vấn đề ông đang suy ngẫm để làm tốt trách nhiệm Đại biểu Quốc hội của mình.


Đến từ dải đất Bắc Trung bộ là Chánh án Thanh Hóa Nguyễn Thành Bộ; Chánh án Nghệ An Phạm Văn Hà; đại diện cho Nam Trung bộ là Chánh án Bình Định Đặng Công Lý.


Tại buổi gặp mặt, Chánh án Thủ đô Hà Nội Nguyễn Sơn, thay mặt các đại biểu đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC, và xin hứa tiếp thu ý kiến của Chánh án, để phát huy vai trò người đại biểu Quốc hội, người cán bộ ngành Tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.


Hai đại biểu của hai địa phương thuộc đồng bằng Bắc Bộ, liền kề Thủ đô Hà Nội là Chánh án Vĩnh Phúc Trần Hồng Hà và Thẩm phán TAND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Trường. Ông Trường là đại biểu nam giới trẻ nhất, sinh năm 1975, ngay sau khi đất nước thống nhất đất nước tròn 2 tháng. Nhìn các đại biểu Quốc hội ngành Tòa án hôm nay, người ta thấy có đại diện thế hệ sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh, nhiều người có đóng góp cho cuộc kháng chiến và cả thế hệ sinh ra trong hòa bình, hạnh phúc.


Các đại biểu được mời cùng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao ngay trước thềm trụ sở. Tôi thấy chị Đào Thị Xuân Lan cười rạng rỡ trước những lời chúc tụng của mọi người, bên cạnh chị Trịnh Thị Thanh Bình và chị Vi Thị Hương, ba chị từ ba miền đất nước hội tụ hôm nay, như trở về cùng một mái nhà chung.


Quả thực cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng. Các đại biểu từ mọi miền đất nước nhưng cùng chung một nguyện vọng, một mục đích, đó là nỗ lực hết mình phấn đấu đưa ngành Tòa án vững bước đi lên, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của Nhà nước và nhân dân cả nước.

Nguyễn Phan Khiêm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xứng đáng với niềm tin của cử tri cả nước