Xuất hiện vùng áp thấp ngoài khơi, các vùng trên cả nước có mưa

Mai Đỉnh| 20/10/2018 07:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thời tiết hôm nay 20/10, vùng áp thấp đã báo di chuyển theo hướng Tây và ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.​ Mưa sẽ tiếp tục xuất hiện từ miền Bắc đến miền Nam, đặc biệt là tại Trung Bộ sẽ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (20/10), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-9 độ Vĩ Bắc đang hoạt động mạnh với một vùng áp thấp ở vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có vị trí lúc 1 giờ ở khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 104,5-105,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Xuất hiện vùng áp thấp ngoài khơi, các vùng trên cả nước có mưa

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp với rãnh áp thấp phân tích trên, trong ngày và đêm nay, ở vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,0-2,0m; biển động.

Ngày hôm nay (20/10), ở khu vực ven biển từ Đà Nẵng – Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (lượng mưa phổ biến 15-30mm/12h, có nơi trên 30mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%; Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56- 97%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, phía nam có nơi 29-31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng-Phú Yên ngày có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%; Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 dộ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65- 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện vùng áp thấp ngoài khơi, các vùng trên cả nước có mưa