Giáo dục

Xử phạt và điều chuyển công tác nữ giáo viên bạo hành trẻ

Quốc Huy 25/08/2023 - 16:11

Với hành vi tát, đá kéo lê trẻ mầm non, một giáo viên ở Ninh Bình đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng và bị điều chuyển sang làm nhân viên nấu ăn.

Ngày 25/8, ông Mai Quang Túc - Trưởng phòng GD&ĐT TP Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) thông tin với báo chí, cô giáo Lê Thị Phượng, giáo viên Trường mầm non Đông Sơn, người có hành vi bạo hành trẻ đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cô Phượng không còn được đứng lớp mà phải chuyển sang bộ phận nấu ăn tại Trường mầm non Đông Sơn.

nu_giao_vien_bao_hanh_tre_ninh_binh.jpg
Trường mầm non Đông Sơn, nơi xảy ra sự việc

Như Báo Công lý đã đưa tin, trước đó mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên có hành động tát, đá, kéo lê người đối với một học sinh ngay tại lớp học.

Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng đã xác định sự việc trên xảy ra tại lớp 3-4 tuổi, Trường mầm non Đông Sơn (xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

bao_hanh_tre_em_ninh_binh.jpg
Cô Phượng có hành vi kéo lê người, tát, đá một trẻ mầm non

Cô giáo có hành động đánh cháu bé trong clip là cô Lê Thị Phượng - giáo viên biên chế tại Trường mầm non Đông Sơn. Tuy nhiên cô Phượng không trực tiếp được giao phụ trách lớp đó.

Ngay sau đó, cô Phượng đã bị đình chỉ công tác và phải tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt và điều chuyển công tác nữ giáo viên bạo hành trẻ