Sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tuyên án vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” liên quan đến hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn.
Đây là vụ án lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi có tới 38 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó nhiều người từng là cán bộ ngành giao thông, giáo viên đào tạo lái xe.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thái Nguyên, quá trình điều tra đã xác định tổng số tiền các bị cáo đưa và nhận hối lộ lên tới hơn 14,2 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian dài, có hệ thống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.
Trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” có 17 bị cáo, gồm: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thư Hoàn, Bùi Xuân Trưởng, Dương Anh Tuân, Ngô Khương Duy, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Giang, Ngô Văn Long, Ngọ Quang Tân, Phạm Bá Bình, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Tiến Hưng, Nguyễn Vi Lâm, Đoàn Anh Dũng và Ngô Quốc Huy. Đây đều là cán bộ thuộc các đơn vị chức năng liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Ngoài ra, 21 bị cáo là cán bộ, giáo viên tại 8 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn cũng bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, gồm: Trần Dương Uy, Nguyễn Thị Thơm, Dương Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Xuân Đoàn, Lê Thị Phương, Lê Đức Tùng, Trần Anh Thương, Nguyễn Xuân Phong, Vũ Thị Mai Hương, Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Mạnh Giang, Đinh Thị Hương Tú, Đặng Minh Tuấn, Văn Tiến Việt, Nguyễn Văn Tám, Lê Thị Hương Lan, Đào Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Hằng và Lê Thị Ngọc.
Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, chiều 28/7, Hội đồng xét xử đã tuyên án. Theo đó, các bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” lĩnh mức án từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam; các bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ” bị tuyên phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 3 năm tù.
Đáng chú ý, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 6,68 tỷ đồng mà các bị cáo và người liên quan đã tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả. Đồng thời, buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải tiếp tục nộp số tiền thu lợi bất chính còn lại, với tổng số tiền trên 7,5 tỷ đồng.
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thái Nguyên theo dõi, chỉ đạo sát sao. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe – một lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tiêu cực nếu buông lỏng quản lý.