Sáng 19/2, TAND quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến 3 vụ án hình sự.
Để đảm bảo việc xét xử trực tuyến diễn ra thuận lợi, TAND quận Hồng Bàng đã kiểm tra hệ thống thiết bị phục vụ xét xử, gồm màn hình, camera, âm thanh, đường truyền internet kết nối ổn định giữa điểm cầu trung tâm tại Tòa án và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng.
Theo đó, vụ án thứ nhất xét xử bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2002, ở quận Hải An, Hải Phòng) về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng thể hiện, vào khoảng 3 giờ 30 phút, ngày 27/7/2024, Hùng đi đến đường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng thì phát hiện 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, BKS: 16H8-72xx không có người trông coi.
Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Hùng lấy trộm chiếc xe trên.
Khi đi đến khu vực phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng thì Hùng bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cơ quan Công an.
Tại Cơ quan Điều tra, Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại bản kết luận định giá tài sản, xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter trị giá 3.800.000 đồng.
Vụ án thứ hai, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Phượng (SN 1987, trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 7 giờ ngày 10/10/2024, tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang Nguyễn Văn Phượng có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói giấy chứa chất bột màu trắng.
Tại Cơ quan điều tra, Phượng khai nhận, vào khoảng 6 giờ ngày 10/10/2024, Phượng đi đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng tìm mua ma túy.
Tại đây, Phượng mua 200.000 đồng ma túy của một người đàn ông (không rõ lai lịch) về sử dụng. Sau đó, Phượng đi tìm nơi sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.
Tại kết luận giám định, chất bột màu trắng là ma túy, loại heroin, có khối lượng 0,22gam.
Vụ án thứ ba, xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1983, ở quận Hồng Bàng), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ, ngày 15/10/2024, tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, lực lượng chức năng phát hiện Quyên đang sử dụng trái phép ma túy.
Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 ống thủy tinh bên trong chứa chất bột màu trắng, 1 bật lửa.
Tại bản kết luận giám định, chất bột màu trắng là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 0,31gam.
Tại Cơ quan điều tra, Quyên khai nhận, do nghiện ma túy nên khoảng 5 giờ, ngày 15/10/2024, Quyên đi đến khu vực cầu Quay, quận Lê Chân mua 300.000 đồng ma túy của người đàn ông (không rõ lai lịch).
Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Quyên mang ma túy ra sử dụng thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng 9 tháng tù, Nguyễn Văn Phượng 21, Nguyễn Thị Lệ Quyên 24 tháng tù về tội danh nêu trên.