Liên quan đến vụ phá rừng tại Vườn quốc gia Ba Bể (Thái Nguyên), lãnh đạo Ban quản lý và các đơn vị liên quan được yêu cầu xem xét xử lý trách nhiệm.
Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ phá rừng xảy ra tại Vườn quốc gia Ba Bể thuộc xã Đồng Phúc và xã Nam Cường.
Tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ rừng; bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, tang vật, không để thay đổi hiện trạng hoặc tẩu tán gỗ vi phạm.
Ban Quản lý được giao xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền; đồng thời các địa phương phải tăng cường quản lý, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.
Ngay sau khi vụ việc được báo cáo, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định tạm đình chỉ công tác ông Triệu Thế Khôi - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể để phục vụ điều tra và làm rõ trách nhiệm.
Cơ quan Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra từ tháng 3 - 7/2025 tại khu vực rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Ba Bể.
Kết quả kiểm tra cho thấy vụ phá rừng diễn ra ở 16 vị trí thuộc các tiểu khu 83, 97 và 249; tổng cộng 22 cây nghiến nhóm IIA bị chặt hạ, khối lượng hơn 118m³, đường kính từ 24cm đến 125cm.
Trong đó, 2 cây bị chặt vào tháng 3/2025, 4 cây bị chặt vào tháng 5/2025 và 16 cây bị chặt vào tháng 7/2025. Hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên rừng khu vực.
Đối chiếu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng cho thấy 20 cây thuộc rừng đặc dụng là rừng tự nhiên do Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể quản lý, 2 cây thuộc rừng phòng hộ do UBND xã Đồng Phúc quản lý.
Vườn quốc gia Ba Bể là khu rừng đặc dụng còn nhiều gỗ nghiến quý hiếm. Nhiều năm qua, tình trạng khai thác trái phép vẫn diễn biến phức tạp, trong khi diện tích rộng, lực lượng kiểm lâm mỏng, khó kiểm soát triệt để.