Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
xây dựng và thi hành pháp luật
Kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật – một trong “bộ tứ trụ cột” mang tính đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay.
Chính trị
Hải Phòng: Dứt khoát từ bỏ tư duy 'không quản được thì cấm' trong xây dựng và thi hành pháp luật
Thành ủy Hải Phòng đề ra 7 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 66, dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm"; không “hình sự hóa” các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự.
Hải Phòng đề ra 7 nhóm giải pháp trong xây dựng và thi hành pháp luật
Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Chiều 22/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tạo đột phá tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật
Đó là chủ đề Hội thảo Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/8, tại TP.HCM do Báo Pháp luật TP.HCM phối hợp với Trường Đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) tổ chức.
Chủ tịch Quốc hội: Xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá”
Nêu nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Nghị quyết 66-NQ/TW cũng đặt ra yêu cầu công tác thi hành pháp luật phải đột phá. Pháp luật được thực thi công bằng, nghiêm minh, nhất quán và kịp thời...
Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68
Sáng nay (18/5), tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật
Ngày 30/4/2025, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
Để không bỏ lỡ những cơ hội phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, bám sát những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian gần đây, có thể thấy, đã rất chín muồi để thúc đẩy việc đổi mới căn bản công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và thi hành pháp luật
Ngày 28/7, tại TP. Cần Thơ, TANDTC phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo về phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo của Học viện Tòa án trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật tại Việt Nam”, giai đoạn 2021-2025 do JICA tài trợ.
Làm tốt công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ góp phần “đánh chuột mà không để vỡ bình”
Chúng ta làm tốt công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật thì sẽ góp phần “đánh chuột mà không để vỡ bình”, thậm chí là không phải đánh vì khi đó như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, sẽ “không dám, không muốn và không thể” tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
Xem thêm