Ngày 23/9, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phương châm của đại hội là “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.
Dự khai mạc đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.
Đại hội có sự tham dự của 443 đại biểu đại diện cho hơn 140 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Song song với nhiệm vụ thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tổ chức thành công các đại hội đảng bộ các cấp.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp thu đầy đủ, sâu sắc những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết của Trung ương, các tổ chức đảng, đoàn thể, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.
Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Nguyên và Bắc Kạn đã đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực.
Tỉnh đã tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hiệu quả, bảo đảm hoạt động thông suốt. Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,3%/năm; GRDP năm 2025 đạt 202.925 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 119 triệu đồng.
Ba chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt, góp phần cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,41%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thái Nguyên xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, tập trung vào phát triển hạ tầng hiện đại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân và kinh tế xanh, tuần hoàn.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng những thành tựu tỉnh đạt được và đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần nắm rõ tình hình, phát huy tiềm năng, xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh khi gắn kết các Nghị quyết của Trung ương với thực tiễn địa phương, tập trung vào 3 đột phá: phát triển hạ tầng hiện đại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nhân lực; phát triển kinh tế tư nhân gắn với kinh tế xanh, tuần hoàn. Đại tướng đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần ban hành chương trình hành động, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết.
Bên cạnh đó, Thái Nguyên cần chú trọng công tác quy hoạch, khẳng định vị thế trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô Hà Nội. Việc hợp nhất hai tỉnh mở ra không gian phát triển rộng lớn, kết hợp công nghiệp - đô thị năng động với tiềm năng du lịch, văn hóa, tạo cơ hội để Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.
An ninh – quốc phòng được giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ, nhất là tại các khu công nghiệp. Tỉnh chú trọng gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.