Xã Hưng Vũ đang ghi nhận những kết quả rõ nét trong chương trình xóa nhà tạm và phát triển sinh kế, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững cho bà con tại địa phương.
Xóa nhà tạm - Tạo nền tảng ổn định cho người dân vươn lên
Thực hiện Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mang lại chỗ ở ổn định cho người dân.
Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 489 tỉ đồng, bao gồm tiền, hiện vật, máy móc, thiết bị và ngày công quy đổi.
Kết quả, toàn tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ 6.508 ngôi nhà, trong đó xây mới 3.840 căn và sửa chữa 2.668 căn, vượt chỉ tiêu đề ra. Các ngôi nhà được xây dựng, sửa chữa đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng”, phù hợp phong tục sinh hoạt, đồng thời chọn vị trí an toàn nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai.
.jpg)
Thành quả này không chỉ giúp cải thiện đời sống người dân mà còn góp phần củng cố an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từng xã trong tỉnh cũng đã có những chuyển biến tích cực, giúp cho đời sống người dân ngày càng ổn định hơn.
Đơn cử như xã Hưng Vũ, dù là địa bàn vùng 3 còn nhiều khó khăn, địa phương này đã tạo được dấu ấn rõ nét trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo đời sống người dân.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Bá Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Vũ cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, xã đã xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Không còn hộ dân nào phải sinh sống trong những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng”. Kết quả này là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong điều kiện xã thuộc vùng 3.
Theo đó, ngay sau khi phong trào thi đua được triển khai, UBND xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác phụ trách từng thôn, bản. Công tác rà soát được thực hiện đúng đối tượng, minh bạch và công khai.

Từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 188-NQ/TU, xã Hưng Vũ đã hỗ trợ xây dựng mới 73 căn nhà với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Tiếp đó, thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND tỉnh, 50 hộ tiếp tục được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng, cũng đạt tỷ lệ 100%.
Nhờ đó, hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã có nơi an cư ổn định, chấm dứt tình trạng sống trong nhà tạm bợ giữa vùng đồi núi hiểm trở.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2025 đến nay, do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, trên địa bàn xã phát sinh thêm một số hộ bị sạt lở đất làm hư hỏng nhà ở. Xã đang tiếp tục rà soát để đưa vào diện hỗ trợ mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.
.jpeg)
Xác định rằng xóa nhà tạm chỉ là bước khởi đầu, chính quyền địa phương xác định bài toán cốt lõi để thoát nghèo bền vững nằm ở phát triển sinh kế, tăng thu nhập, nhất là với những thôn, bản vùng sâu, vùng xa.
Trong bối cảnh tập quán sản xuất còn lạc hậu, người dân chủ yếu phụ thuộc nông - lâm nghiệp truyền thống, chính quyền xã Hưng Vũ đã có nhiều bước đi chủ động, trọng tâm.
Những mô hình điển hình lan tỏa tinh thần vươn lên
Thời gian qua, xã luôn đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng.
Nhiều cây trồng có giá trị kinh tế được mở rộng như na, hồi, cây dược liệu; các mô hình chăn nuôi tập trung cũng được thúc đẩy. Xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp khu vực Bắc Sơn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, nuôi lợn sinh sản, trồng rừng (keo, bạch đàn)…, giúp người dân nâng cao năng suất và thu nhập.

Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi dúi của ông Dương Văn Diện (thôn Làng Rộng) với quy mô duy trì 300 con, trong đó 100 con giống sinh sản. Mỗi năm, gia đình ông cung cấp giống cho nhiều hộ chăn nuôi khác trong xã, mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Từ mô hình hiệu quả này, đến nay toàn xã đã có 10 hộ cùng tham gia nuôi dúi, hình thành hướng phát triển mới đầy triển vọng.
Tại thôn Làng Gà 2, mô hình trồng na của bà Dương Thị Thùy trên diện tích 5 ha cũng mang lại nguồn thu ổn định 60 triệu đồng/năm, đồng thời mở ra hướng phát triển cây ăn quả phù hợp địa hình đồi núi.
Trong khi đó, ở thôn Làng Thẳm, ông Dương Văn Quyên lại thành công với mô hình chăn nuôi lợn sinh sản và lợn thịt, duy trì 50 con thường xuyên và cung cấp giống cho các hộ dân khác. Mỗi năm, gia đình ông thu về khoảng 250 triệu đồng.
Những tấm gương điển hình này đã góp phần truyền cảm hứng, khuyến khích các hộ dân khác mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, tìm hướng đi mới để nâng cao thu nhập.
Theo ông Phạm Bá Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới của xã là tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác thế mạnh địa phương và nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Thời gian tới, xã sẽ tập trung về phát triển nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực như dược liệu, cây ăn quả, hồi, thuốc lá lá, keo, bạch đàn; Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu đến năm 2030 có từ 4-5 sản phẩm OCOP.
Huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án giảm nghèo; Tăng cường đào tạo nghề, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nhằm giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên; Kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định cho người dân”.
Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã là 23,16%, xã Hưng Vũ đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm xuống dưới 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 70 triệu đồng/năm; đồng thời phát triển ít nhất 5 mô hình kinh tế hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển toàn diện và bền vững.
Những kết quả đạt được tại xã Hưng Vũ cũng là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của toàn tỉnh Lạng Sơn trong chương trình xóa nhà tạm và phát triển sinh kế. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và tinh thần vươn lên của người dân, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới một vùng quê miền núi ổn định, phát triển và ngày càng khởi sắc.