Bé 2 tháng ở Hà Nội tử vong sau tiêm vắc xin

Chí Tâm| 11/01/2019 19:47
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hình ảnh một em bé 70 ngày tuổi ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) tử vong sau khi tiêm vắc xin được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến dư luận xôn xao.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 10/1, tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Bé gái 70 ngày tuổi được gia đình đưa đến trạm y tế xã Cần Kiệm để tiêm vắc xin ComBe Five (phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib) theo lịch vào ngày 9/1.

Sau khi tiêm bé gái được theo dõi tại trạm y tế 30 phút sau đó được đưa về nhà. Khi về nhà, gia đình thấy con gái có biểu hiện sốt nên đã cho uống thuốc hạ sốt. Nhưng đến sáng hôm sau thì cháu có biểu hiện tím tái mặt mày, mũi chảy máu nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu nhưng nhịp tim bé không đập lại nữa. Các bác sĩ kết luận bệnh nhi đã tử vong ngoại viện.

Bé 2 tháng ở Hà Nội tử vong sau tiêm vắc xin

Hình ảnh em bé tử vong nghi do tiêm vắc xin được chia sẻ trên mạng xã hội

"Khi vào viện, con gái tôi tim đã ngừng đập, các bác sĩ đã cố gắng hô hấp nhân tạo để cháu trở lại nhưng không được, cháu đã tử vong ngay sau đó", anh Kiều Văn Tuyên - bố cháu bé kể lại.

Sau khi bé tử vong, người nhà đã báo lên chính quyền địa phương. Tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã mổ tử thi để xác định nguyên nhân. Đến sáng 11/1, gia đình anh T. đã đưa cháu bé về để lo hậu sự. 

Về quy trình tiêm chủng và vắc xin, hiện các đánh giá ban đầu chưa thấy sai sót về quy trình. Nguyên nhân ca tử vong vì thế cũng chưa được thông tin.

Phía công an vào cuộc niêm phong các loại thuốc đã dùng và cả vắc xin đã tiêm cho cháu bé để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có kết quả pháp y, hội đồng chuyên môn tiến hành họp, khi đó mới đưa ra được kết luận cuối cùng.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo UBND xã Cần Kiệm xác nhận, có cháu bé khoảng 2,5 tháng tuổi được gia đình đưa đi tiêm vào sáng 9/1. Đến khoảng 9h sáng 10/1 gia đình đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Theo vị lãnh đạo xã này, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cháu bé tử vong là do bệnh lý hay do đi tiêm phòng. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé 2 tháng ở Hà Nội tử vong sau tiêm vắc xin