Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua

Hoài Đan| 02/12/2014 07:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết âm lịch 9 ngày; Nghi án vợ cũ đâm chết vợ mới của chồng; Quan chức chính quyền Đài Loan đồng loạt từ chức…là những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật nhất trong ngày qua.

Tin Chính trị - Xã Hội:

- Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ chiều nay 1/12, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thống nhất phương án nghỉ tết âm lịch 2015 với thời gian 9 ngày. Để hoán đổi ngày nghỉ, công chức và viên chức sẽ đi làm vào thứ bảy, ngày 14/2/2015.

Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua

Chính phủ thống nhất phương án nghỉ tết âm lịch 2015 với thời gian 9 ngày

- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015). Theo đó, danh nghĩa tổ chức Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin pháp luật:

- Ngày 1/12, Công an huyện Nhà Bè, TP. HCM, cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mạng xảy ra tại số nhà 1979/5/3 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè lên Công an TP. HCM để điều tra, truy xét theo thẩm quyền. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hồng Hoa (SN 1968, ngụ quận 4, TP. HCM). Chị Hoa bị một người phụ nữ đâm chết khi đang ngồi nhậu cùng bạn bè.  

Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua

Người nhà lo hậu sự cho chị Hoa

- Liên quan đến vụ đâm vật nhọn vào “vùng kín” nữ sinh, thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP. Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết trong ngày 1/12, cơ quan điều tra sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Phúc (23 tuổi, trú tại 45 Lê Duẩn, TP.Huế) về tội cố ý gây thương tích.

Tin văn hóa:

- Ngày 1/12, tại Hà Nội diễn ra Liên hoan âm nhạc châu âu 2014. Liên hoan sẽ diễn ra 3 ngày tại Hà Nội với Kristin Amparo, Le Tab và Mặt trời đỏ. Tiếp đó, là một đêm diễn tại Nhạc viện TP. HCM vào ngày 5/12.

- Chiều 1/12, ông Lê Minh Hoàng - giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Kiên Giang, cho biết vừa ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng, buộc gánh “xiếc lừa” chấm dứt hoạt động biểu diễn và rời khỏi Kiên Giang vì vi phạm quy định cấm quảng cáo bằng loa phóng thanh trong đô thị. Ngoài ra, hoạt động biểu diễn, phát vé miễn phí cho trẻ em rồi thu tiền của người lớn chưa “phù hợp”.

Tin thể thao:

- Ngày 1/12, FIFA đã công bố danh sách rút gọn ba ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Ba cầu thủ lọt vào chung kết là: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer.

Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua

Ronaldo, Messi và Neuer sẽ cạnh tranh nhau để giành Quả bóng vàng FIFA 2014

- Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nơi diễn ra trận bán kết lượt đi giữa tuyển Malaysia và tuyển Việt Nam ngày 7/12 là sân Shah Alam chứ không phải Bukit Jalil như tin tức ban đầu. Cựu HLV tuyển Malaysia, ông Ong Kim Swee đã xác nhận điều này vào chiều ngày 1/12.

Tin quốc tế:

- Sáng nay 1/12, 81 quan chức chính quyền Đài Loan chính thức từ chức đồng loạt sau khi người đứng đầu bộ máy hành pháp Đài Loan Giang Nghị Hoa tuyên bố từ chức trong một cuộc họp báo ngày 29/11, sau thất bại nặng nề của Quốc dân đảng (KMT) trong cuộc bầu cử địa phương lớn nhất từ trước đến nay ở hòn đảo này.

Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua

Ông Giang Nghị Hoa, người đứng đầu bộ máy hành pháp Đài Loan, tuyên bố từ chức

- 1.350 chuyến bay, tương đương 48% số chuyến bay theo lịch trình đã bị hãng hàng không hàng đầu Đức Lufthansa hủy do phi công tổ chức đình công trong hai ngày 1 và 2/12. Hơn 150.000 hành khách bị ảnh hưởng do cuộc đình công của phi công hãng Lufthansa. Đồng thời, cổ phiếu của Lufthansa đã giảm 4,6 % trong hôm nay 1/12.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật nhất 24 giờ qua