Thiếu nữ ăn lá ngón tự tử vì buồn chuyện gia đình

Sơn Tùng| 08/05/2018 13:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Buồn chuyện gia đình, thiếu nữ vào rừng tìm lá ngón ăn tự tử nhưng được người thân kịp thời phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 8/5, bác sĩ Nguyên Huy Thông - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa cứu sống một thiếu nữ người Cơ-tu ăn lá ngón tự tử. Nạn nhân là chị Alăng Thị A. (SN 2001, trú xã Axan, huyện Tây Giang).

Thiếu nữ ăn lá ngón tự tử vì buồn chuyện gia đình

Lá ngón nỗi ám ảnh của người dân miền núi (Ảnh: internet)

Theo bác sĩ Thông, khoảng 8h sáng 8/5, người nhà đưa chị A. vào Phòng khám quân dân y xã Axan (huyện Tây Giang) để cấp cứu nghi ăn lá ngón.

Sau khi dùng máy súc rửa dạ dày, truyền dịch, dùng thuốc, đến khoảng 10h cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh lại và sức khỏe tạm ổn định.

Bác sĩ Thông cho hay, qua trao đổi với gia đình được biết, do buồn chuyện gia đình nên chị A. vào rừng hái lá ngón tự tử.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu nữ ăn lá ngón tự tử vì buồn chuyện gia đình