Sập lò khai thác than, 2 công nhân thương vong

Duy Uyên| 08/08/2018 10:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 8/8, tại đường lò bán xuyên mức -100 đến -120, thuộc Phân xưởng Đào lò 6, Công ty Cổ phần Than Mông Dương (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng 8/8, tại khu vực đường lò nói trên, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra vùi lấp hai công nhân. Danh tính các công nhân được xác định là Nguyễn Thế Hoạt (25 tuổi, quê Yên Bái) và Vi Văn Dụng (27 tuổi, quê Cao Bằng).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Cổ phần Than Mông Dương và các công nhân đã tập trung cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến khoảng 5 giờ sáng, nạn nhân Nguyễn Thế Hoạt được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong, sau đó 1 tiếng nạn nhân Dụng được đưa ra ngoài trong tình trạng chấn thương ở chân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ sập hầm lò. Bước đầu, Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân để đưa về quê mai táng.

Sập lò khai thác than, 2 công nhân thương vong

Một vụ tai nạn ngạt khiến công nhân than tử vong trước đó.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1/8, tại vỉa 140PV2D, thuộc Công ty than Thống Nhất (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam - TKV), phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh cũng xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra khi các công nhân vào hầm làm việc, do không bật quạt thông gió nên khiến anh Vũ Đức Tiệp (31 tuổi, quê ở Thái Bình, là công nhân) ngất xỉu và tử vong sau đó.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập lò khai thác than, 2 công nhân thương vong