Hà Tĩnh: Tiêu hủy lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Bá Mạnh| 05/11/2015 22:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bước đầu lái xe khai nhận, số nội tạng trên được vận chuyển từ Cảng cá Phú Thọ (Đà Nẵng) ra nhập cho một đầu mối tiêu thụ ở Quảng Ninh. Khi đến địa phận trên thì bị bắt giữ.

Ngày 5/11, tại ngã tư giao nhau giữa đường tỉnh lộ 549 với Quốc lộ 15B, thuộc địa phận xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe tải mang BKS 92C-06801 chở một lượng lớn nội tạng động vật đang bốc mùi đi tiêu thụ. Tài xế điều khiển xe được xác định là Nguyễn Văn Vân (trú tại Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe tải có 8 thùng xốp chứa khoảng 500 kg nội tạng đang bốc mùi hôi thối.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Chiếc xe tải chở 500kg nội tạng động vật đã bốc mùi bị bắt giữ

Khi bị kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng này, đồng thời cũng không có giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hà Tĩnh: Tiêu hủy lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Số nội tạng động vật được giấu kín trong các hộp xốp

Bước đầu lái xe khai nhận, số nội tạng thối này được vận chuyển từ Cảng cá Phú Thọ (Đà Nẵng) ra nhập cho một đầu mối tiêu thụ ở Quảng Ninh. Khi đến địa phận trên thì bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ chiếc ô tô, phạt 4 triệu đồng và tiêu hủy toàn bộ số nội tạng trên ngay trong chiều cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Tiêu hủy lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc