Vụ chém người để đòi nợ ở Đà Nẵng: 150 ngày truy tìm đối tượng chủ mưu

Mạnh Cường| 23/08/2016 12:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều tối ngày 20/3, có 2 kẻ lạ mặt dùng dao tấn công làm bị thương 3 người trên địa bàn P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Sau khi gây án, đối tượng đã lẩn trốn.

Tuy nhiên với quyết tâm phá án quyết liệt, chiều ngày 20/8, đúng 150 ngày, Đội Cảnh sát hình sự CAQ. Hải Châu đã bắt gọn kẻ chủ mưu của vụ án đang lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Nhận lệnh chém thuê

Đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng bởi tính chất côn đồ và liên quan đến vấn đề đòi nợ thuê nên nhận được sự quan tâm rất lớn từ Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Vụ án đã xảy ra được một thời gian nhưng mỗi khi nhắc đến không chỉ người trong cuộc mà ngay cả đến những người nghe thôi cũng thấy rùng mình bởi sự táo tợn, dã man. Khoảng 22 giờ 30 đêm 20-3-2016, gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đang ở nhà thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới, bịt kín mặt, tay cầm mã tấu xông vào chém tới tấp.

Thấy em bị chém, anh Nguyễn Đăng Sang (em ruột anh Hiền) cầm ghế gỗ chạy đến che chắn, lập tức hai tên côn đồ quay sang tấn công, chém mạnh vào tay trái. Trong lúc các đối tượng tấn công, cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh (2011, con gái anh Hiền) đang ngồi chơi gần đó cũng vô tình bị lưỡi dao trúng vào chân gây thương tích. Sau khi cả gia đình anh Hiền tri hô, người người hàng xóm mở cửa nhà thì 2 đối tượng lập tức bỏ ra xe và vút đi trong đêm…Những người bị nạn được người thân và nhân dân xung quanh nhanh chóng đưa vào viện cấp cứu.

Vụ chém người để đòi nợ ở Đà Nẵng: 150 ngày truy tìm đối tượng chủ mưu

Chân dung hai đối tượng Giống và Hưng

Nhận được tin báo, ngay lập tức CAP Hòa Cường Nam đã phối hợp với CAQ. Hải Châu triển khai lực lượng đến hiện trường ghi nhận sự việc, điều tra nguyên nhân và truy xét các đối tượng đã gây ra vụ việc. Quá trình làm việc, anh Hiền và những người thân trong gia đình khẳng định họ không hề biết những đối tượng chém mình là ai. Tuy nhiên, anh Hiền cho hay trước đó anh có vay nóng của một người tên Giống (ở P. Hòa Cường Bắc) một số tiền để làm ăn, do gặp khó khăn nên chưa trả đúng hạn được. Thời gian gần đây, Giống nhiều lần gọi điện đòi tiền và đe dọa anh Hiền.

Về vụ việc gây chấn động này, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng hết sức quan tâm, đồng thời chỉ đạo CATP Đà Nẵng và CAQ. Hải Châu nhanh chóng truy bắt đối tượng, làm rõ nguyên nhân vụ việc để người dân trên địa bàn yên tâm, góp phần đảm bảo ANTT chung của toàn thành phố. Đội Cảnh sát hình sự CAQ. Hải Châu nhận nhiệm vụ phải bằng mọi biện pháp để làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc trong thời gian sớm nhất. Sau 5 ngày, Đinh Văn Hưng (1998, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), một trong hai đối tượng gây ra vụ việc đã được triệu tập làm việc. Tại đây, Hưng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến việc chém anh Nguyễn Đăng Hiền, cháu Nguyễn Hoàng Ngọc Anh và Nguyễn Đăng Sang là do bước xúc vì bị một nhóm thanh niên trên địa bàn P. Hòa Cường Nam trêu chọc khi đang đi “tán gái”.

Hưng khai nhận vào tối 20-3, Hưng chở một người bạn tên Đen đi dạo bằng xe máy trên tuyến đường Núi Thành rồi vòng vào một số khu dân cư ở khu vực nam cầu Tuyên Sơn thì phát hiện một cô gái khá xinh nên cả hai cùng đi theo tán tỉnh. Tuy nhiên, sau đó cô gái này nói với nhóm bạn thì nhóm kia liền đuổi đánh Hưng và Đen nên cả hai chạy về nhà lấy 2 con dao tự chế đến trả thù nhưng nhóm kia đã đi đâu không rõ. Hưng điều khiển xe máy đi tìm nhóm kia thì thấy nhà anh Hiền còn sáng điện, cổng lại không khóa nên xông vào nhà chém. Sau khi rời khỏi nhà anh Hiền, cả hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ chém người để đòi nợ ở Đà Nẵng: 150 ngày truy tìm đối tượng chủ mưu

Chân dung đối tượng Khoa

Nhận thấy lời khai của Hưng còn nhiều điểm nghi vấn, thậm chí mâu thuẫn nhau nên chưa thể làm rõ được nguyên nhân thực sự của vụ án. Vì vậy, lãnh đạo CAQ. Hải Châu tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phải bắt bằng được Đen. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi xác định được Đen họ tên đầy đủ là Trần Anh Khoa (1994, trú Tổ 12, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Đội CSHS CAQ. Hải Châu đã triển khai lực lượng và đến ngày 10-5 thì bắt được Khoa.

Qua đấu tranh, Khoa thừa nhận trước đó đã cùng với Hưng xông vào nhà anh Hiền chém trọng thương 3 người, nhưng nguyên nhân không phải như Hưng khai mà là do nhận lời đi chém người để đòi nợ. Kết quả giám định thương tích ban đầu cho thấy, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang thương tích 12% và cháu Ngọc anh thương tích 9%.

Cũng từ đây, cơ quan CSĐT CAQ. Hải Châu xác định được đối tượng chủ mưu đứng phía sau vụ việc chính là Giống, tên đầy đủ là Nguyễn Thành Nhân (1980, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Đối tượng này đã nhiều lần bị xử lý hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, mang theo dao, sử dụng trái phép chất ma túy… Biết trước sau gì mình cũng bị “sờ gáy” nên Giống đã cao chạy xa bay nhằm trốn tránh sự truy xét của pháp luật, tuy nhiên “lưới trời lồng lộng” …

Sa lưới…

Khi TAND Q.Hải Châu đưa vụ án “Cố ý gây thương tích” ra xét xử đối với Đinh Văn Hưng và Trần Anh Khoa thì cũng là lúc Nguyễn Thành Nhân (Giống) "thất thủ" dưới tay của Đội CSHS CAQ Hải Châu khi Nhân đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Ngay chiều tối ngày 20-8, Nhân cũng được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc.

Vụ chém người để đòi nợ ở Đà Nẵng: 150 ngày truy tìm đối tượng chủ mưu

Ông Bùi Văn Dũng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND Q. Hải Châu tặng hoa, khen thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự và CAQ. Hải Châu.

Sau khi vụ việc xảy ra, với bản lĩnh của kẻ “chịu chơi” như Nhân cũng cảm thấy bất an khi biết chắc mình khó thoát khỏi lưới pháp luật nên đã nhanh chân tẩu thoát. Về phía Cơ quan CSĐT CAQ. Hải Châu và Đội CSHS CAQ. Hải Châu, sau khi xác nhận được nội dung của vụ án, đã tìm cách để liên lạc với Giống cũng như kêu gọi người nhà động viên Giống sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Mặt khác để đảm bảo giải quyết vụ án theo đúng trình tự, sau khi ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, vào ngày 27-5, Cơ quan CSĐT CAQ. Hải Châu đã ra quyết định truy nã đối với Đỗ Thành Nhân, tức Giống. Mặc dù đã có lệnh truy nã toàn quốc song đối tượng này vẫn cố tình lẩn trốn. Sự lì lợm của đối tượng, một lần nữa buộc lãnh đạo CAQ. Hải Châu tiếp tục đưa ra chỉ đạo đối với Đội CSHS CAQ. Hải Châu phải bằng mọi biện pháp, phương thức để bắt bằng được Giống. Tuy nhiên, đối tượng này vô cùng tinh vi, mối quan hệ lại rộng nên khi “đánh hơi” được sự truy lùng của lực lượng trinh sát là lập tức di chuyển đi nơi khác.

Vào những ngày giữa tháng 8/2016, từ nguồn tin cho hay Giống hiện đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh, lập tức chỉ huy Đội CSHS CAQ. Hải Châu cử ngay tổ công tác gồm Thượng úy Võ Văn Hưng và Thượng úy Lý Quốc Thành có mặt ở TP Hồ Chí Minh để truy tìm đối tượng. Vượt qua biết bao khó khăn 2 cán bộ đã tìm ra nơi ẩn náu của Giống đồng thời nhanh chóng vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhất để tiếp cận và bắt gọn đối tượng. Sáng 20-8, tổ công tác của Thượng úy Hưng và Thành đã tiếp cận được Giống khi đối tượng này đang ở xã Bà Điểm, huyện Hốc Môn và di lý đối tượng về lại Đà Nẵng trong cùng ngày.

Qua đấu tranh với Giống (tức Đỗ Thành Nhân) và đồng bọn, xác định được, khoảng 20 giờ ngày 20-3, Nhân điện thoại rủ Hưng đến nhậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hưng rủ thêm Khoa cùng đi. Khoa sử dụng xe máy BKS 43F1-206.26 chở Hưng đến điểm hẹn với Giống. Trong lúc nhậu, Giống có nói với những người cùng nhậu về việc anh Nguyễn Đăng Hiền, trú P. Hòa Cường Nam có nợ mình một số tiền, nhưng đã đến hạn mà không trả và nói muốn chém Hiền.

Sau khi Giống gọi Hưng ra nói chuyện riêng và Hưng đồng ý sẽ giúp Giống và cùng với Khoa đi chém anh Hiền. Khoa điều khiển xe máy chở Hưng về nhà trọ của một người bạn trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (Đà Nẵng) lấy 2 con dao tự tạo rồi cùng nhau đến nhà anh Hiền chém những người trong nhà. Sau khi chém người xong, Giống, Hưng và Khoa cùng một số người khác tiếp tục rời quán nhậu đi vũ trường chơi đến 1 giờ sáng ngày hôm sau thì mới về nhà.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ. Hải Châu đang tập trung hoàn thiện hồ sơ vụ án để sớm đưa Đỗ Thành Nhân, tức Giống ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chém người để đòi nợ ở Đà Nẵng: 150 ngày truy tìm đối tượng chủ mưu