Vụ bé trai bị trói tay chân, nhét khăn vào miệng: Giải thể cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca

TL| 09/10/2015 08:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi cân nhắc, UBND thành phố đã quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với chủ cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca, đồng thời giải thể cơ sở giáo dục này.

Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 8/10, UBND thành phố Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vì đã để xảy ra việc bạo hành trẻ em gửi tại đây.

Theo đó, các lỗi vi phạm hành chính của bà Hằng gồm: Tự ý thành lập cơ sở giáo dục mầm non trái với quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 5, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 6, Nghị định 138/NĐCP ngày 22/10/2013.

Cùng với việc xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới yêu cầu bà Hằng giải thể cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca và trả lại kinh phí cho phụ huynh đã gửi trẻ tại cơ sở (nếu có).

Trước đó, ngày 30/9, chị Đinh Thị Thúy Hằng (trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) gửi con là cháu Cù Hoàng Phi L. vào cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sơn Ca.

co-so-mam-non-bao-hanh-tre-15-thang-bi-giai-the

Cơ sở mầm non trái phép bị phạt hành chính, yêu cầu giải thể.

Khi đón con về, chị Hằng thấy con khóc nhiều, không chịu tắm. Đặc biệt, chị Hằng còn phát hiện thấy trên bả vai của bé có vết thâm tím. Tới ngày tiếp theo, bé vẫn khóc liên tục, đêm ngủ cháu L. thường giật mình, hoảng loạn hét lớn. Nghĩ rằng do con mới đi học chưa quen nên bé quấy khóc, vợ chồng chị Hằng chỉ biết dỗ dành con.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10, khi đón con về, chị Hằng tá hỏa khi thấy chân của bé có tới 5 vết bầm tím. Nghi ngờ, ngày 5/10, chị Hằng đã mở camera theo dõi thấy con bị bảo mẫu Lê Thị H. L. véo tai vì không chịu ăn còn bảo mẫu Lê Thị T. H. kéo con vào góc lấy thìa inox đánh liên tục vào hai tay, hai má con.

Chị Hằng liền gọi điện cho chồng đến trường ngay lúc đó và chứng kiến cảnh con đang bị đè xuống sàn nhà, tay, chân bị trói và cô Lê Thị A. nhét khăn vào miệng con, hai cô L. và H. đang giữ chặt đứa bé.

Nhận được thông tin vụ việc, sáng ngày 6/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, UBND TP.Đồng Hới, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Đồng Hới đã đến kiểm tra, làm việc tại điểm giữ trẻ Sơn Ca (số 96, đường Hữu Nghị, TP.Đồng Hới).

Tại buổi làm việc 3 bảo mẫu là: Nguyễn T.A, 22 tuổi (ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình), Lê Thị H.L, 22 tuổi (ở huyện Gio Linh, Quảng Trị) và Lê Thị T.H. bước đầu thừa nhận hành vi bạo hành cháu bé và khai rằng, vì muốn dỗ cháu, nên dùng khăn cột tay cột chân cháu để dỗ và không có đánh đập, hay gây thương tích cho cháu.

Chủ trường mầm non tư thục Sơn Ca, Trần Thị Thúy Hằng, 38 tuổi (ở phường Bắc Lý, thánh phố Đồng Hới) thừa nhận, đến thời điểm hiện tại không có bất cứ một loại giấy tờ gì liên quan được phép hoạt động của điểm giữ trẻ. Chị Hằng đưa lý do là chưa làm được giấy tờ sở hữu khu đất.

Theo Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Hới, Trường mầm non tư thục Sơn Ca là cơ sở không được cấp phép hoạt động. Khoảng 1 năm trước, chủ cở sở này nộp tờ trình về Phòng xin cấp phép, nhưng khi thẩm định, do không đủ điều kiện thành lập trường nên đã bị trả hồ sơ.

Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra để làm rõ sai phạm liên quan đến việc bạo hành trẻ em ở cơ sở này.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bé trai bị trói tay chân, nhét khăn vào miệng: Giải thể cơ sở mầm non tư thục Sơn Ca