Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Chuyển hồ sơ sang Quân khu 5

Gia Anh| 22/12/2018 22:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) sang CQĐT của Quân khu 5 để điều tra theo thẩm quyền.

Theo đó, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, toàn bộ hồ sơ vụ Bùi Chí Hiếu (SN 1986, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) bắn chết bà Kpah H’Ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) đã được đơn vị chuyển sang CQĐT Quân khu 5 vào chiều 21/12.

Thượng tá Sơn cho biết thêm, trước khi chuyển hồ sơ, Công an tỉnh đã họp và thống nhất vấn đề này.

Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Chuyển hồ sơ sang Quân khu 5

Trụ sở phường Đoàn Kết nơi xảy ra sự việc

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 3/12, tại Hội trường UBND phường Đoàn Kết (Thị xã Ayun Pa, Gia Lai), Bùi Chí Hiếu, Phó Trưởng ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết, đã cầm súng quân dụng rồi nổ súng khống chế cả hội trường.

Sau đó, Hiếu đã nổ súng bắn chết bà Kpă H’Ven, Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết rồi tự bắn vào đầu mình tự tử. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan Công an bước đầu xác định, hai khẩu súng gây án không được giao cho Hiếu quản lý, sử dụng mà do Hiếu phá tủ đựng súng của Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết để lấy trộm vào sáng cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường: Chuyển hồ sơ sang Quân khu 5