Hồ sơ vụ án

Chánh án TAND tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt, tạm giam 14 bị cáo đang tại ngoại

Trần Sỹ 30/07/2025 - 11:00

Ngày 30/7, nguồn tin riêng của Báo Công lý cho biết, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai vừa ra 14 quyết định bắt, tạm giam 14 bị cáo đang được tại ngoại để bảo đảm cho việc giải quyết vụ án.

Theo đó, TAND tỉnh Gia Lai đang thụ lý sơ thẩm Vụ án hình sự số 134/2024/TLST-HS ngày 3/12/2024, đối với các bị cáo Trần Quốc Khương, Nguyễn Luật, A Vo, Lương Văn Thường, Nguyễn Thành Duy, Lê Đức Tuấn, Rơ Châm Uy, Rơ Châm Phing, Chắng A Lữ, Hoàng Thồng Quyên, Lê Hữu Nghĩa, Trương Trung Tín, Phạm Quang Trung, Cầm Bá Duyên.

Đây là các bị cáo bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” hoặc “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, Điều 304 BLHS (hiện 14 bị cáo này đang được tại ngoại-PV).

W_z6836079526053_b0a7c263750fe7b0e244139a720089cb.jpg
Phiên tòa mở gần nhất vào ngày 24/7, nhưng phải tạm hoãn vì có bị cáo mặc dù đã được tống đạt các quyết định triệu tập đầy đủ, hợp lệ nhưng vẫn cố tình vắng mặt. Vì vậy HĐXX đề xuất bắt, tạm giam các bị cáo đang được tại ngoại. Đến ngày 28/7, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Đặng Quốc Lộc đã ra 14 quyết định bắt, tạm giam 14 bị cáo.

Để đảm bảo cho việc xét xử và thi hành án theo đúng quy định, ngày 28/7, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Đặng Quốc Lộc đã ra 14 quyết định bắt, tạm giam 14 bị cáo nói trên.

Cùng với các Quyết định bắt, tạm giam, TAND tỉnh Gia Lai cũng có văn bản gửi đến Công an tỉnh Gia Lai; Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP (Công an tỉnh) để phối hợp bắt, tạm giam các bị cáo.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Báo Công lý đã đưa tin, bài về việc phiên tòa nhiều lần được TAND tỉnh đưa ra xét xử, nhưng phải tạm hoãn vì có bị cáo mặc dù đã được tống đạt các quyết định triệu tập đầy đủ, hợp lệ nhưng vẫn cố tình vắng mặt. Trong đó, hai lần hoãn gần nhất là ngày 24/6 và 24/7.

Vì vậy, để phục vụ cho nhiệm vụ xét xử vụ án theo đúng quy định pháp luật, tại lần hoãn phiên tòa ngày 24/7, HĐXX đề xuất Chánh án TAND tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt, tạm giam các bị cáo đang được tại ngoại.

Đây là vụ án lớn, hoạt động rất tinh vi với tổng số 37 bị cáo (23 bị cáo đã bị bắt tạm giam từ giai đoạn điều tra, khởi tố, truy tố), trú ở 15 tỉnh, thành (cũ) trên cả nước.

Tang vật thu được trong vụ án “rất khủng” với 33 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng; 5 khẩu súng hơi, súng thể thao; 832 viên đạn thể thao; 969 viên đạn chì và 11kg đạn chì; 1974 linh kiện; 7 khẩu súng không sử dụng được...

Theo cáo trạng truy tố, với mục đích tư lợi nên các bị cáo Vũ Văn Hải và Nguyễn Trung Bân đã thuê Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đình Vũ, Phạm Thị Hiếu, Đỗ Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Dương chế tạo các linh kiện súng rồi lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh. Sau đó cùng với các bị cáo Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Thị Kim Oanh nhiều lần bán cho các bị cáo trong vụ án.

Tất cả 37 bị cáo, tùy thuộc vào tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của mình, bị VKSND tỉnh Gia Lai truy tố ra trước Tòa án cùng cấp theo khoản 1,2,3 Điều 304, BLHS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chánh án TAND tỉnh Gia Lai ra quyết định bắt, tạm giam 14 bị cáo đang tại ngoại