Hồ sơ vụ án

Bóc gỡ đường dây buôn bán vũ khí quân dụng núp bóng nghề sông nước

Bá Mạnh 22/08/2026 16:58

Sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tìm kiếm khách mua; tháo rời từng bộ phận của súng nhằm ngụy trang trước khi gửi qua đường bưu chính; đồng thời lấy nghề lái vỏ lãi chở khách làm vỏ bọc để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thiết lập một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt xóa thành công đường dây này, khởi tố 7 đối tượng để điều tra theo quy định.

Hành trình từ tin báo mạng đến "kho súng" bí mật

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin báo của người dân. Ngày 30/7/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận thông tin về một tài khoản TikTok quảng cáo bán súng tự chế. Chỉ một ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã vào cuộc xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Từ đầu mối tưởng chừng đơn lẻ ấy, lực lượng chức năng từng bước làm rõ và triệt xóa một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh.

Quá trình điều tra làm rõ, Nguyễn Ngọc Sơn (tên gọi khác là Hai Thành, SN 1997, trú tại ấp Sơn Bình, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) là đối tượng cầm đầu đường dây. Ít ai ngờ rằng, phía sau hình ảnh những người lái “vỏ lãi” chở khách trên sông nước Cần Thơ lại là một đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tinh vi. Sơn cùng Nguyễn Thanh Sự (SN 2005, trú tại ấp Phú Hòa, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ) đã sử dụng nghề lái “vỏ lãi” như một vỏ bọc để che giấu hoạt động phạm tội.

vo_boc_tren_song_va_kho_vu_khi_bi_mat_1-7bb0491c933a756caf60856fafcc61ec.jpg
VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. (Hình minh họa)

Từ tháng 11/2025, Sơn sử dụng kênh TikTok "Nỏ cải tiến 33" và tài khoản Zalo "Nỏ cải tiến" để quảng bá, tìm kiếm khách mua vũ khí và hưởng tiền hoa hồng. Khi các nội dung quảng cáo bị nền tảng xử lý, đối tượng chuyển sang liên hệ với một tài khoản ẩn danh để trực tiếp nhận ký gửi súng nén hơi tự chế với giá 400.000 đồng/khẩu, tiếp tục duy trì hoạt động mua bán.

Toàn bộ súng nén hơi, nỏ đặc chủng và kiếm được tập kết tại một phòng trọ ở khu vực Hai Ngàn, TP Cần Thơ. Tại đây, Nguyễn Ngọc Sơn tháo rời từng khẩu súng thành nhiều linh kiện, chia thành 2 đến 3 bưu kiện bọc nilon và gửi cách ngày qua dịch vụ chuyển phát nhằm tránh bị phát hiện. Để che giấu bên trong, trên vỏ hộp carton, đối tượng khai báo hàng hóa là dụng cụ "thông bồn cầu".

vu_khi_quan_dung_1-aad4ead33fdde0a46778696e2b6a6d36.jpg
Cơ quan tố tụng cũng phê chuẩn lệnh tạm giam đối với đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Sơn.

Khách mua phải đặt cọc trước 200.000 đồng qua số tài khoản rác, số còn lại thu qua bưu tá bằng hình thức ship COD. Sơn đã bán trót lọt hàng loạt phi vụ, thu lợi bất chính 9,5 triệu đồng.

Mật mã khóa số "1997" và sự trả giá

Để đường dây mua bán vũ khí và dòng tiền từ những đơn hàng bất hợp pháp vận hành khép kín, Sơn biến phòng trọ trên đường Lê Hồng Nhi (thành phố Cần Thơ) thành “trung tâm điều hành”. Từ đây, mọi giao dịch được Sơn kiểm soát, trong khi việc trực tiếp xuất hiện tại kho hàng ở khu vực Hai Ngàn gần như được hạn chế tối đa.

Tháng 3/2026, Sơn lôi kéo Nguyễn Thanh Sự về ở cùng và giao cho người này đảm nhiệm một mắt xích quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng.

Mỗi khi có khách chốt đơn, Sơn không trực tiếp đến kho lấy hàng. Đối tượng ngồi tại phòng trọ, cung cấp cho Sự mật mã khóa cửa “1997” - cũng chính là năm sinh của Sơn. Có mật mã, Sự tự mở cửa kho tại khu vực Hai Ngàn, lấy những bưu kiện đã được đóng gói sẵn rồi mang đến điểm vận chuyển SPX tại thị trấn Một Ngàn cũ để gửi đi các tỉnh, thành trên cả nước.

Cách thức này giúp Sơn tách mình khỏi khâu giao nhận, hạn chế việc xuất hiện tại kho chứa và tạo khoảng cách giữa người điều hành với những kiện hàng được đưa ra khỏi kho. Đổi lại, Sự được Sơn chia một phần tiền lời sau mỗi đơn hàng, dưới danh nghĩa phân chia lợi nhuận từ việc “chạy thuyền”.

Sự tinh quái, lọc lõi của Sơn xuất phát từ một nhân thân có nhiều vết đen. Đối tượng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng chưa được xóa án tích (ra trại năm 2023). Ngoài ra, Sơn từng 2 lần bị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định xử phạt hành chính liên quan đến vũ khí thể thao và bay flycam không phép. Bản án cũ và kinh nghiệm đối phó giúp Sơn tự tin thiết lập một quy trình ẩn danh tuyệt đối.

Trước sự vào cuộc của cơ quan Công an, biết không thể trốn thoát trước vòng vây pháp luật, các đối tượng đã đồng loạt đến cơ quan công an sở tại đầu thú. Lực lượng chức năng lập tức thu giữ toàn bộ "kho" vũ khí gồm 6 khẩu súng nén hơi tự chế, nỏ đặc chủng, kiếm sắc cùng hàng trăm viên đạn bi…

Danh tính nhóm đối tượng sa lưới gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997, trú tỉnh An Giang); Lê Hữu Bình (SN 1978, trú thành phố Hồ Chí Minh) cùng 5 đối tượng trú tại thành phố Cần Thơ là Nguyễn Thanh Sự (SN 2005), Lê Tấn Tài (SN 2000), Phan Văn Tấn (SN 2000), Nguyễn Văn Luận (SN 1992) và Nguyễn Thành Được (SN 2002).

Theo Kết luận giám định, toàn bộ số súng hơi tự chế thu giữ trên đều thuộc vũ khí quân dụng.

vu_khi_quan_dung_2-74c4d8f82cd56e28d1e3cf241c42be84.jpg
Một số đối tượng trong đường dây “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” vừa bị triệt phá.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Cơ quan tố tụng cũng phê chuẩn lệnh tạm giam đối với đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Sơn.

Đối với các bị can Nguyễn Thanh Sự, Phan Văn Tấn, Nguyễn Văn Luận, Lê Tấn Tài, Nguyễn Thành Được và Lê Hữu Bình, do đã tự nguyện đầu thú, khai báo thành khẩn và có nơi cư trú rõ ràng nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiếc mặt nạ ẩn danh của những gã trai sông nước trên không gian mạng dù được ngụy trang tinh vi đến đâu cũng không thể qua mặt được sự nhạy bén của các trinh sát hình sự.

Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai có ý định lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh để kinh doanh hàng cấm. Việc tàng trữ, mua bán vũ khí tự chế không đơn thuần là một thú vui giải trí mà là hành vi đe dọa trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sẽ bị nghiêm trị đích đáng trước pháp luật. Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ thêm những người có liên quan và các tình tiết để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Bóc gỡ đường dây buôn bán vũ khí quân dụng núp bóng nghề sông nước