Vợ chủ gỗ bị đối thủ của chồng bắn tử vong

Nguyễn Hào| 02/09/2017 10:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mâu thuẫn trong việc buôn bán gỗ, Khanh rủ đồng bọn đến nhà anh Tú để dằn mặt. Tại đây, đồng bọn của Khanh rút súng bút bắn vợ anh Tú tử vong.

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa xét xử vụ án “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Vụ án từng gây xôn xao dư luận địa phương cách đây 1 năm.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc khai thác và mua bán gỗ giữa Nguyễn Văn Khanh (tên gọi khác là Trứ) và Lê Khắc Tú (SN 1973, trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nên vào ngày 15/4/2016, Nguyễn Văn Khanh cùng các đối tượng Tống Văn Phóng (SN 1991), Đoàn Văn Nguyên (SN 1991), Bùi Văn Minh (SN 1999), Võ Minh Khâu (SN1999), Triệu Thanh Tú (SN1984), Lương Văn Tiểu (SN 1996), Đỗ Lê Sơn (SN1997), Đỗ Văn Bắc (SN1992), Trương Quang Lượng (SN 1989) và Phạm Hữu Đức (SN 1998) tới nhà anh Lê Khắc Tú để đánh dằn mặt.

Tại nhà anh Tú, giữa Khanh và anh Tú xảy ra cãi vã, xô xát, Khanh dùng tay đấm anh Tú, còn Tống Văn Phóng rút súng bút tự chế bắn về phía nhà anh Tú nhưng trúng chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Tú), hậu quả chị Hồng tử vong, trước khi rút đi Khanh còn bắn chỉ thiên lên trời một phát và các đối tượng khác còn đốt 1 quả pháo.

Vợ chủ gỗ bị đối thủ của chồng bắn tử vong

Các bị cáo tại tòa

Sau khi vụ án xảy ra, Vũ Huy Hùng (SN 1970) đã có hành vi cất giấu khẩu súng mà Nguyễn Văn Khanh sử dụng; còn Lương Văn Tiểu, Lương Văn Quân (SN 1993) có hành vi cất giấu khẩu súng mà Tống Văn Phóng sử dụng bắn chết chị Hồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các bên, HĐXX tuyên phạt Tống Văn Phóng 20 năm tù về tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lương Văn Tiểu 42 tháng tù về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Vũ Huy Hùng, Lương Văn Quân 18 tháng tù về tội danh  “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Các đối tượng Phạm Hữu Đức, Trương Quang Lượng, Bùi Văn Minh, Võ Minh Khâu, Đỗ Văn Sơn, Đoàn Văn Nguyên, Đỗ Văn Bắc, Triệu Thanh Tú bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 18 tháng tù giam về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”

Đối với Nguyễn Văn Khanh đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hiện nay, Khanh đã bỏ trốn và đang bị truy nã, Cơ quan điều tra đã tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vợ chủ gỗ bị đối thủ của chồng bắn tử vong