Việt Nam có 3/4 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Hoá học quốc tế 2016

Tuyết Nhung(TH)| 01/08/2016 14:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết đội tuyển quốc gia Việt Nam có 3/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương trong Olympic Hoá học quốc tế năm 2016.

Olympic Hoá học quốc tế năm 2016 lần thứ 48 tổ chức ở Tbilisi thủ đô của Gruzia, có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với tổng số 280 thí sinh. Kết quả của đội tuyển quốc gia Việt Nam là rất đáng tự hào.

Việt Nam có 3/4 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Hoá học quốc tế 2016

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 3/4 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Hoá học.

Cụ thể các em đoạt giải Huy chương Vàng là các em Đinh Quang Hiếu, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn Khánh Duy, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Em Nguyễn Thành Trung, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định đoạt Huy chương Bạc. Riêng em Phạm Đức Minh, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Thành phố Hà Nội do bị ốm từ ngày thi thực hành nên ảnh hưởng không tốt về tâm lí dẫn đến điểm thi chỉ đạt 43,68 điểm. 

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cũng cho biết điểm thi của các thí sinh của Việt Nam đoạt Huy chương đều xếp thứ hạng cao trong cuộc thi. Cụ thể, em Đinh Quang Hiếu đạt 89,764 điểm, đứng thứ 7/280 thí sinh; em Nguyễn Khánh Duy đạt 86,116 điểm, đứng thứ 16/280 thí sinh; em Nguyễn Thành Trung đạt 79,212 điểm, đứng thứ 38/280 thí sinh. 

Tổng số Huy chương trên BXH: Trung Quốc đoạt 4 Huy chương Vàng; các nước Nga, Rumani, Hàn Quốc, Đài Loan cùng đoạt 3 Huy chương Vàng; Việt Nam cùng Thái Lan, Sigapore, Ấn Độ và Iran cùng được 02 Huy chương Vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam có 3/4 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Hoá học quốc tế 2016