Vì sao dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt bị cản trở?

Đỗ Việt| 15/08/2017 20:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt được thực hiện đúng quy trình. Tuy nhiên, khi dự án đang được triển khai, một số cá nhân đã có những việc làm và ý kiến cản trở việc thực hiện dự án.

Báo cáo về kế hoạch thực hiện dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15/8, ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết đây là công trình giáo dục công lập phục vụ trực tiếp cho con em nhân dân trên địa bàn phường Thịnh Liệt. Khi dự án hoàn thành, sẽ đảm bảo có một trường học chuẩn quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu cho học sinh trong độ tuổi.

Vì sao dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt bị cản trở?

Ông Trần Quý Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (ngoài cùng bên trái)

Theo thống kê, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai) có 1.200 học sinh trong độ tuổi THCS. Tuy nhiên, trên địa bàn phường chỉ có 1 Trường THCS Thịnh Liệt, xây dựng từ trước khi quận thành lập. Đến nay, trường đã xuống cấp nghiêm trọng, quy mô nhỏ, hẹp nên không đảm bảo cho việc dạy, học của nhà trường, không đủ đáp ứng với số lượng học sinh trong độ tuổi.

“Cơ sở vật chất của Trường THCS Thịnh Liệt rất kém nên người dân không muốn con em theo học, đã xin học trái tuyến tại các trường lân cận, gây khó khăn cho đời sống nhân dân và trong công tác quản lý của ngành giáo dục quận Hoàng Mai”, ông Thái nêu rõ. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, UBND quận đã đề xuất và được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng trường. UBND thành phố đã giao 9.652,5m2 đất tại ô đất B6/TH2, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho UBND quận Hoàng Mai để thực hiện dự án xầy dựng trường THCS Thịnh Liệt.

Ông Thái cho biết, theo thiết kế, dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt có tổng mức đầu từ gần 87 tỷ đồng, do Liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng Hòa Nam và công ty CP xây dựng Gia Huy thực hiện. Quy mô dự án, tính đến năm 2020 có số lượng 1.200 học sinh.

Báo cáo nêu rõ, trước khi triển khai dự án, UBND phường Thịnh Liệt đã có báo cáo khẳng định nguồn gốc sử dụng các thửa đất nằm trong dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt là đất công, do UBND phường quản lý. Tuy nhiên, khi triển khai, một số cá nhân đã phản đối và lôi kéo, kích động nhân dân tại khu vực không đồng thuận với việc xây dựng trường học với các lý do đề nghị giữ lại sân vận động Giáp Tứ, do đây là đất của nhân dân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1956 góp vào làm sân bóng đá; cần làm rõ nguồn gốc đất…

Nguyên nhân bởi khu đất xây dựng trường nằm trong khu dân cư nên từ nhiều năm trước trở thành nơi tập thể dục của một số người dân và trong quá trình đó, một số hộ dân tại khu vực đã tự ý sử dụng và triển khai một số dịch vụ có thu tiền tại khu vực như: Làm sân cho thuê đá bóng, trông giữ xe, bán hàng quán phục vụ những người đá bóng...

Với mục đích đầu tư trường học công lập để phục vụ trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn, UBND quận đã khẩn trương thực hiện các quy định của pháp luật để đẩy nhanh tiến độ của dự án. UBND quận Hoàng Mai đã giao UBND phường gặp gỡ công dân, đối thoại trực tiếp với các cá nhân có ý kiến, đồng thời đề nghị công dân xuất trình những giấy tờ có liên quan đến việc sử dụng đất tại khu dự án. Tuy nhiên đến nay chưa có bất kỳ cơ quan, cá nhân nào xuất trình được giấy tờ về quyền sử dụng đất như đã được nêu. Và UBND TP. Hà Nội đã có kết luận số 43/KL-UBND ngày 18.10.2016, trong đó nêu việc UBND quận Hoàng Mai đề nghị UBND TP ban hành quyết định thu hồi 9.562,5 m2 đất tại phường Thịnh Liệt là đúng.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân tại khu vực, quận uỷ, HĐND, UBND quận đã thống nhất chỉ đạo công an quận, UBND phường tuyên truyền giải thích cho nhân dân không tự đập phá, huỷ hoại hoặc lấy trộm tài sản của Ban Quản lý dự án quận; đồng thời giải tán việc tụ tập đông người mang tính chất gây rối tại khu vực dân cư; yêu cầu đảm bảo trật tự tại công trường, đảm bảo an toàn về tài sản cho đơn vị thi công.

Trước thông tin cho rằng UBND quận Hoàng Mai, Hà Nội tốn hàng tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng Trường Trung học cơ sở Thịnh Liệt (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), ông Trần Quý Thái khẳng định thông tin trên là không chính xác. “UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt phương án với số tiền đền bù, hỗ trợ là 0 đồng. Phương án đền bù, hỗ trợ này hoàn toàn phù hợp với xác nhận về nguồn gốc đất do UBND phường quản lý của phường Thịnh Liệt”, ông Thắng thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao dự án xây dựng trường THCS Thịnh Liệt bị cản trở?