Vận chuyển 39 bánh heroin, nổ súng chống trả lực lượng vây bắt

Quang Duy| 28/02/2017 22:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai đối tượng dân tộc Mông (Sơn La) bị bắt cùng 39 bánh heroin khi đang vận chuyển thuê số heroin trên sang Lào Cai. Khi bị phát hiện, một đối tượng đã lẩn trốn vào khe núi, nổ súng chống trả lực lượng vây bắt.

Chiều 28/2, tại huyện Tân Uyên, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã tổ chức họp báo về kết quả đấu tranh chuyên án 217L, bắt giữ hai đối tượng Hạng A Lau, sinh năm 1965, trú tại bản Tà Số, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Sồng Thị Dí, xã Lóong Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vận chuyển trái phép 39 bánh heroin Đây là chuyên án thu giữ được số lượng heroin lớn nhất từ trước tới nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Theo hồ sơ cung cấp, từ đầu tháng 1/2017, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Tân Uyên nắm được nguồn tin: Có một đối tượng người dân tộc Mông ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn đi tiêu thụ tại Lào Cai. 

Vận chuyển 39 bánh heroin, nổ súng chống trả lực lượng vây bắt

Đối tượng Hạng A Lau bị khống chế

Ngày 24/2/2017, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Ban chuyên án quyết định phá án. Đúng 14 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát phát hiện hai đối tượng trên đi xe mô tô di chuyển theo hướng Than Uyên - Tân Uyên. Khi các đối tượng di chuyển đến Km379, quốc lộ 32, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng không chấp hành mà vội vứt một ba lô chứa 39 bánh heroin xuống lề đường; đồng thời đối tượng Hạng A Lau đã chống trả lực lượng chức năng. 

Lúc này, hai anh Nguyễn Viết Tiếp và Nguyễn Văn Đoàn là cán bộ thanh tra huyện Than Uyên đi công tác qua cũng chạy vào hỗ trợ bắt giữ. Đối tượng liền rút súng bắn vào lực lượng vây bắt, hậu quả làm anh Nguyễn Văn Đoàn bị thương ở chân. Sau đó lợi dụng sơ hở, hai đối tượng trên đã cùng nhau chạy vào khe núi để lẩn trốn.

Đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng đánh án bắt giữ được đối tượng Sồng Thị Dí, còn đối tượng Hạng A Lau tiếp tục bỏ chạy và dùng súng uy hiếp tổ vây bắt rồi chạy vào khe núi. 

Sau hơn hai tiếng vận động, thuyết phục, đến 17giờ 20 phút cùng ngày, đối tượng đã bị khống chế và bị tước vũ khí. Lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng K59 và bảy viên đạn. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, hai đối tượng trên khai nhận, ngày 23/2/2017, Hạng A Lau nhận vận chuyển thuê số heroin trên sang Lào Cai cho đối tượng tên Củ (người Lào) đã quen trước đó, để nhận tiền công là 150 triệu đồng. Lau được Củ đưa cho một khẩu súng ngắn để chống trả nếu như bị phát hiện, cùng một xe mô tô, giấy tờ xe và số tiền 2 triệu đồng để đi đường. Nhưng khi đi đến địa phận huyện Tân Uyên, cả hai đã bị lực lượng Công an huyện Tân Uyên phát hiện, bắt giữ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, vật chứng cùng đối tượng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. 

Để kịp thời động viên, sáng 25/2, đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy Tân Uyên đã thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá chuyên án 217L.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận chuyển 39 bánh heroin, nổ súng chống trả lực lượng vây bắt