Uống thuốc sâu tự tử sau khi chém trọng thương Thượng úy Công an

Ngọc Thành| 03/05/2016 14:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi chém trọng thương một Thượng úy Công an, đối tượng đã về nhà uống thuốc sâu rồi đến chốt dân phòng đầu thú.

Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 2/5, Công an phường Tân Phú nhận tin báo có một vụ gây rối trật tự tại khu vực Phú Thắng (phường Tân Phú, quận Cái Răng). Lãnh đạo Công an phường đã cử Thượng úy Lê Quốc Dũng (cán bộ Công an phường Tân Phú) phối hợp cùng một cán bộ Công an phụ trách khu vực trên đến nơi giải quyết.

Khi đến nơi, các chiến sĩ phát hiện ông Nguyễn Anh Văn (52 tuổi, ngụ khu vực Phú Thắng) trong trạng thái say rượu, gây mất trật tự nơi công cộng. Thượng úy Dũng cùng cán bộ Cảnh sát khu vực khuyên ông Văn không nên gây rối, tuy nhiên ông này bất ngờ cầm cây dao dài khoảng 50cm, chém trọng thương Thượng úy Dũng ở vùng cổ. Người dân nhanh chóng cầm máu và đưa ông Dũng vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cấp cứu.

Uống thuốc sâu tự tử sau khi chém trọng thương Thượng úy Công an

Nghi can Nguyễn Anh Văn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Sau khi chém trọng thương cán bộ Công an phường, ông Văn bỏ đi rồi sau đó tự đến chốt dân phòng gần nhà để đầu thú. Tại đây, ông Văn thừa nhận mọi hành vi của mình. Trong lúc đang làm việc với lực lượng Công an, ông Văn tỏ ra biểu hiện mệt mỏi, dần về sau thì rơi vào trạng thái hôn mê.

Người nhà ông Văn cho biết, ông đã về nhà uống thuốc trừ sâu rồi mới đến chốt dân phòng tự thú vì hành vi chém Công an. Ngay lập tức ông Văn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ để các bác sĩ rửa dạ dày, truyền dịch. Hiện tình trạng sức khỏe của nghi can vẫn đang được tiếp tục theo dõi.

Về phía Thượng úy Dũng, theo bác sĩ Trần Công Chất, Phó khoa ngoại tổng quát, cho biết, bệnh nhân Lê Quốc Dũng nhập viện cấp cứu lúc 19 giờ 30 phút trong tình trạng vết thương dài 12cm bên phải của vùng cổ. Đứt động mạch đốt sống phải, vết thương nham nhở, máu cục đông vết thương. Các bác sĩ đã băng ép cầm máu và tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Hiện sức khỏe bệnh nhân Dũng đang phục hồi, tỉnh táo.

Uống thuốc sâu tự tử sau khi chém trọng thương Thượng úy Công an

Chủ tịch Võ Thành Thống và Đại tá Trần Ngọc Hạnh đến thăm hỏi, động viên thượng úy Lê Quốc Dũng.

Sáng ngày 3/5, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Quốc Dũng tại bệnh viện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Uống thuốc sâu tự tử sau khi chém trọng thương Thượng úy Công an