Với cách làm linh hoạt, chủ động và bài bản, những năm qua, các trường THPT Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã từng bước tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng từ sớm, từ xa.
Thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng và phát triển nguồn nhân lực, ngành giáo dục được xác định giữ vai trò then chốt. Tại các nhà trường, ban giám hiệu không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học mà còn đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho học sinh.

Nhiều năm liền, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An được xem là điểm sáng của ngành giáo dục tỉnh trong phong trào phát triển đảng viên là học sinh. Riêng năm 2025, nhà trường ghi nhận số lượng học sinh được kết nạp Đảng đạt mức kỷ lục với 53 em.
Ông Lô Thanh Bình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: từ năm 2019 đến nay, số lượng học sinh được kết nạp Đảng tăng đều qua các năm. Kết quả đó không chỉ đến từ sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân các em học sinh mà còn là sự đồng hành, định hướng sát sao của đội ngũ thầy cô giáo, cùng với kế hoạch tạo nguồn được nhà trường xây dựng bài bản, khoa học và liên tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Là trường dân tộc nội trú, học sinh sinh hoạt, học tập tập trung 24/24 giờ, nhà trường có điều kiện thuận lợi để tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục toàn diện như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các phong trào thi đua “Đôi bạn cùng tiến”, xây dựng phòng ở, lớp học kiểu mẫu; phong trào “Điểm 10 tặng thầy cô” nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… Thông qua các phong trào này, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của học sinh được thể hiện rõ nét, trở thành căn cứ quan trọng để nhà trường lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.
Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, số lượng đoàn viên đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày càng tăng. Tháng 11/2025, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đã tổ chức lớp bồi dưỡng cho 421 đoàn viên ưu tú, trong đó có 1 cán bộ, giáo viên; 220 học sinh lớp 12 và 200 học sinh lớp 11.
Tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An, công tác phát hiện, bồi dưỡng nguồn được triển khai chặt chẽ, chú trọng những học sinh có học lực khá, giỏi, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Các học sinh được xem xét kết nạp Đảng phải đủ 18 tuổi tại thời điểm chi bộ xét duyệt; có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, được tập thể tín nhiệm và hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định.

Cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An cho biết: Chi bộ nhà trường luôn xác định công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhằm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh. Thuận lợi lớn nhất là sự chủ động trong xây dựng kế hoạch tạo nguồn và sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong việc phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Quy trình xét duyệt được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác này cũng gặp không ít khó khăn do đặc thù môi trường nội trú. Nguồn học sinh đủ điều kiện kết nạp chưa thực sự dồi dào; nhiều em có năng lực, phẩm chất tốt nhưng chưa đủ tuổi tại thời điểm đang học ở trường; thời gian theo dõi, rèn luyện còn hạn chế. Dẫu vậy, kết quả đạt được vẫn rất đáng khích lệ.
Thực tế cho thấy, số lượng đảng viên là học sinh tại Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An có xu hướng ổn định và tăng dần qua các năm: năm 2020 và 2021 mỗi năm kết nạp 2 em; năm 2022 kết nạp 10 em; năm 2023 đạt 16 em; năm 2024 là 15 em và năm 2025 là 10 em.
Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là học sinh không chỉ góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin chính trị cho thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tạo động lực thi đua, giúp các em chủ động tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong môi trường nội trú.
Việc ươm mầm thêm những “hạt giống đỏ” trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở Nghệ An đang góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho Đảng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngành giáo dục trong công tác xây dựng Đảng từ sớm, từ xa.