Sau đợt tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy, đội ngũ giáo viên xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ) đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng, mở ra kỳ vọng đổi mới phương pháp dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.
Trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giảng dạy và quản lý. Đây không chỉ là một trào lưu công nghệ, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Vừa qua, tại xã Mỹ Tú (TP. Cần Thơ), lớp tập huấn ứng dụng AI trong quản lý và giảng dạy đã được tổ chức cho cán bộ, giáo viên các cấp học. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu quan trọng, mở ra kỳ vọng mới trong việc đổi mới giáo dục địa phương.
UBND xã Mỹ Tú đã tổ chức bốn lớp tập huấn chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học và THCS. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng thiết thực: sử dụng AI để hỗ trợ soạn giảng, thiết kế bài học trực quan, xây dựng đề thi trắc nghiệm, quản lý công việc hành chính và điều phối nhiệm vụ trong nhà trường. Không khí lớp học sôi nổi, các thầy cô tích cực trao đổi, trải nghiệm các công cụ công nghệ mới, cho thấy tinh thần sẵn sàng thay đổi để bắt kịp xu thế.
AI được giới thiệu như “người bạn đồng hành” hỗ trợ giáo viên ở nhiều khâu quan trọng, từ việc soạn giáo án nhanh và chính xác, giúp xây dựng kế hoạch bài dạy theo chuẩn kiến thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đến việc tạo ra hệ thống bài tập, đề thi linh hoạt với nhiều cấp độ khác nhau, phục vụ đánh giá năng lực toàn diện của học sinh. Đồng thời, AI còn hỗ trợ dịch thuật, gợi ý hình ảnh, video minh họa, góp phần làm cho bài giảng thêm sinh động, trực quan và dễ tiếp thu hơn.
Thầy Trang Hoài Vũ, giáo viên Trường THCS Huỳnh Hữu Nghĩa: chia sẻ: “Mình thấy AI giống như một trợ thủ đắc lực, giúp giáo viên đỡ tốn thời gian vào những công việc lặt vặt, để mình có thể tập trung vào việc dạy học, sáng tạo nội dung và quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Nó cũng giúp quản lý lớp học hay công việc hành chính trơn tru hơn, nhẹ nhàng hơn”.
Không chỉ hỗ trợ thầy cô, AI còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh. Nhờ có thêm các minh họa sinh động, bài giảng trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp các em hiểu nhanh và ghi nhớ lâu. Bên cạnh đó, AI có khả năng phân tích, gợi ý tài liệu phù hợp với từng học sinh, góp phần khắc phục tình trạng “một chương trình cho tất cả” và thúc đẩy việc học tập cá nhân hóa.
Quan trọng hơn, việc tiếp cận sớm với công nghệ còn khuyến khích học sinh hình thành thói quen tự học, phát triển kỹ năng số và khả năng khai thác công cụ thông minh để phục vụ học tập trong tương lai.
Cô Nguyễn Thị Bích Chiên, giáo viên Trường THCS Dân tộc Nội trú Mỹ Tú, nhấn mạnh: “Tập huấn AI mang lại kiến thức thực tiễn, có tính ứng dụng cao. Tôi sẽ áp dụng để thiết kế bài giảng hấp dẫn và đổi mới kiểm tra, đánh giá, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập”.
Đợt tập huấn ứng dụng AI tại xã Mỹ Tú không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên mà còn khơi dậy tinh thần đổi mới, sẵn sàng tiếp cận công nghệ trong dạy và học.
AI hứa hẹn sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi mỗi tiết học trở nên sinh động, mỗi học sinh được phát huy năng lực riêng, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời giúp Mỹ Tú hòa nhịp cùng tiến trình chuyển đổi số của ngành giáo dục cả nước.