Sáng 17/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.562 đồng.
Theo đó, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.562 đồng.
Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ hiện ở mức: 23.384 đồng - 25.740 đồng.
Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Vietcombank: 25.190 đồng - 25.580 đồng
Vietinbank: 25.115 đồng - 25.425 đồng
BIDV: 25.220 đồng - 25.580 đồng
Tỷ giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên chiều mua và bán ở mức 25.650 đồng - 25.750 đồng.
Chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 106,79.
Chỉ số DXY đã sụt giảm mạnh vào tuần trước. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn áp dụng mức thuế quan mới, sự lạc quan gia tăng về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã làm lu mờ tác động của lạm phát cao đối với đồng USD vào tuần qua.
Bức tranh ngắn hạn là khá tiêu cực đối với chỉ số DXY. Mức kháng cự đối với chỉ số này là 107,30 và sau đó là 107,80-108. Chỉ số DXY có thể giảm xuống mốc 106 và thậm chí là 105.
Khu vực quanh 105 được coi là mức hỗ trợ mạnh có thể ngăn chặn đà giảm hơn nữa của chỉ số DXY. Các chuyên gia kỳ vọng chỉ số DXY sẽ đảo chiều tăng cao trở lại từ mức khoảng 105 và tăng trở lại vùng 108-110 trong trung hạn.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện rằng, quan điểm về lãi suất phản ánh nền kinh tế Mỹ đang ổn định, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed, nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không vội cắt giảm lãi suất ngắn hạn. Trong khi đó, các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.