Để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị xác định những gì thuộc Chính phủ, Thủ tướng quyết, những dự án thuộc bộ, Bộ trưởng quyết, thuộc tỉnh thì người đứng đầu tỉnh quyết, tránh phiền hà cho đấu thầu.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 15/2, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, đại biểu Nguyễn Văn Thân- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đề nghị xác định những gì thuộc Chính phủ, Thủ tướng quyết, những dự án thuộc bộ, Bộ trưởng quyết, thuộc tỉnh thì người đứng đầu tỉnh quyết, tránh phiền hà cho đấu thầu. Theo đại biểu, hiện nay đấu thầu mất nhiều thời gian mà chưa chắc đã tránh được tiêu cực.
Đặc biệt, đại biểu Thân đề nghị cần có chỉ tiêu đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. "Kết quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước qua các thời kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Những người hoàn thành và xuất sắc sẽ được chế độ, như tặng Bằng khen, tặng thưởng theo cấp bậc khác nhau, thậm chí cả đề bạt, thăng chức", đại biểu Thân định lượng và đề xuất.
Với tài nguyên khoáng sản, đại biểu nêu quan điểm cần khai thác, không nên có tư duy để đấy cho con cháu. “Như thế là sai. Khoáng sản để đấy không khác gì vàng để trong túi, cần phải thu hút nguồn vốn trong nước và thu hút nguồn vốn trong xã hội. Cái gì khai thác được là khai thác", đại biểu Thân đề xuất thêm. Ngoài ra, cần lập ba vùng kinh tế lớn là Phú Quốc, Vân Phong và Vân Đồn “như dự án điện hạt nhân” Chính phủ, Quốc hội có cơ chế chính sách, để có sự phối hợp liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.
Cùng quan điểm, Đại biểu Dương Khắc Mai- Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đề nghị nghị quyết nên đưa ra giải pháp đột phá, kiến tạo không gian phát triển mới. Đặc biệt, sớm triển khai Quy hoạch điện VIII trong thời gian tới và đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo" hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời, đất gây lãng phí cho xã hội".
Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ sẽ báo cáo Trung ương để xin ban hành một nghị quyết riêng về phát triển kinh tế tư nhân, gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn có khả năng dẫn dắt.
Sau khi Quốc hội thông qua đề án này, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị với các địa phương để rà soát, đảm bảo mỗi địa phương đạt chỉ tiêu tăng trưởng.