Twitter cho phép xóa bình luận chứa ngôn từ phản cảm và xúc phạm

Bạch Dương| 02/09/2021 16:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mạng xã hội Twitter vừa giới thiệu một tính năng bảo vệ mới sẽ xóa các bình luận có chứa ngôn ngữ phản cảm và xúc phạm, cũng như chặn các tác giả của chúng.

Theo thông tin đăng tải trên tài khoản blog của Twitter, mạng xã hội này cho ra mắt Chế độ bảo vệ, một tính năng mới nhằm mục đích giảm các tương tác không mong muốn.

twitter-canh-bao.jpg
Twitter cho phép xóa bình luận chứa ngôn từ phản cảm và xúc phạm

Từ nay Twitter sẽ “cung cấp tính năng bảo vệ mới này cho một nhóm đối tượng thử nghiệm nhỏ trên iOS, Android và Twitter.com, bắt đầu từ các tài khoản sử dụng tiếng Anh”, blog Twitter cho biết.

Twitter giải thích rằng tính năng bảo vệ mới sẽ khóa tài khoản trong bảy ngày đối với hành vi sử dụng ngôn từ nguy hại, cũng như các câu trả lời hoặc nội dung lặp đi lặp lại nhiều lần.

Người dùng bật chế độ bảo vệ này có thể xem thông tin về các tweet đã được hệ thống đánh dấu, cũng như về những tài khoản bị khóa. Trước khi kết thúc giai đoạn "kích hoạt chế độ bảo vệ", người dùng sẽ được thông báo về điều này.

"Khi tính năng được kích hoạt trong tùy chọn của bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ đánh giá khả năng xảy ra các tương tác tiêu cực dựa trên cả nội dung của tweet lẫn mối quan hệ giữa tác giả và người nhận xét. Hệ thống của chúng tôi sẽ chú ý đến mối quan hệ hiện có của bạn, để các tài khoản bạn đăng ký theo dõi hoặc thường xuyên tương tác sẽ không tự động bị chặn”, Twitter thông báo.

Công ty Twitter Inc. của Mỹ được thành lập vào năm 2006. Sản phẩm chính của công ty là mạng xã hội để trao đổi các tin nhắn ngắn. Công ty có trụ sở chính đặt tại San Francisco, bang California.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Twitter cho phép xóa bình luận chứa ngôn từ phản cảm và xúc phạm