Lễ vinh danh các danh hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025 không chỉ tôn vinh những đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân, buổi lễ còn lan tỏa thông điệp về khát vọng bứt phá, khẳng định vị thế mới của Tuyên Quang trên bản đồ du lịch quốc gia trong giai đoạn phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Khẳng định vị thế mới của một vùng đất giàu tiềm năng
Tối 29/11, tại Quảng trường Thanh niên xã Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ vinh danh các danh hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đoàn đại biểu huyện Phú Ninh (Trung Quốc), các công ty lữ hành trong nước và quốc tế.
Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong mục tiêu nâng tầm du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mở đầu chương trình, Ban Tổ chức đã chuyển tải lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang về việc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ thông qua hình thức quét mã QR hoặc chuyển khoản trực tuyến.
Có thể nói, việc lồng ghép hoạt động thiện nguyện trong khuôn khổ một lễ vinh danh du lịch thể hiện rõ nét tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của nhân dân Tuyên Quang, đồng thời cho thấy sự đổi mới trong phương thức huy động nguồn lực xã hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau sáp nhập, Tuyên Quang đứng trước cơ hội phát triển mới với không gian liên kết vùng rộng mở, tiềm năng kinh tế - văn hóa - du lịch được khai phóng mạnh mẽ.
Trên nền tảng giàu truyền thống như Cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc, “Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”, những “địa chỉ đỏ” của cách mạng và bản sắc văn hóa của 22 dân tộc, tỉnh đã đạt nhiều danh hiệu du lịch cao quý trong năm 2025, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực.
Cùng với đó, Tuyên Quang tiếp tục triển khai các giải pháp mang tính hệ thống nhằm phát triển kinh tế di sản, tạo sinh kế cộng đồng, xây dựng công nghiệp văn hóa dựa trên giá trị truyền thống và sáng tạo, với sự đồng thuận cao từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Lan tỏa bản sắc, khơi mở động lực phát triển du lịch bền vững
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố thương hiệu Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Tuyên Quang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc định danh các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của miền đá.

Bên cạnh việc điểm lại những danh hiệu du lịch nổi bật của năm 2025, hoạt động này góp phần củng cố hình ảnh Tuyên Quang như một vùng đất giàu bản sắc, có khả năng hình thành hệ sinh thái lễ hội mới, hấp dẫn du khách và mở rộng không gian phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm.
Ngay sau phần lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Miền đá nở hoa” đã mang đến cho đại biểu và du khách những tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện không gian văn hóa độc đáo của Cao nguyên đá Đồng Văn và mảnh đất Tuyên Quang nghĩa tình.

Các trường đoạn “Huyền thoại một loài hoa”, “Miền đá nở hoa” và “Hò hẹn với cao nguyên”, cùng các tiết mục “Xao Xuyến Đồng Văn”, “Hello Tuyên Quang”, “Phiên chợ vùng cao”, “Người vùng cao là thế”, “Tuyên Quang vươn tới tầm cao” đã khắc họa rõ nét sức sống của vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ.
Dù thời tiết lạnh giá, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến tham dự, tạo nên không khí ấm áp, thể hiện sức hấp dẫn của một lễ hội văn hóa - nghệ thuật mang tầm khu vực.
Lễ vinh danh các danh hiệu du lịch năm 2025 không chỉ tôn vinh những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã góp phần làm nên diện mạo mới của du lịch Tuyên Quang, mà còn truyền đi thông điệp về khát vọng bứt phá của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn di sản và phát huy bản sắc văn hóa, Tuyên Quang đang lựa chọn con đường phát triển phù hợp. Đó là việc dựa trên giá trị văn hóa - lịch sử, khai thác cảnh quan tự nhiên độc đáo, nâng cao chất lượng sản phẩm, lan tỏa bản sắc cộng đồng và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
Với quyết tâm và tầm nhìn của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, du lịch Tuyên Quang đang từng bước hướng tới tầm cao mới, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của tỉnh trong những năm tới.