Ngày 9/5, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã làm việc với xã Cao Bồ và xã Phú Linh nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn, tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.
Đoàn công tác do ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn.
Phát triển nông nghiệp đặc trưng gắn với thế mạnh sinh thái
Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, những tiềm năng, lợi thế hiện có, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số nội dung liên quan đến hạ tầng, nguồn vốn, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông - lâm sản.

Theo báo cáo của xã Cao Bồ, nông, lâm nghiệp hiện là ngành kinh tế chủ đạo, chiếm 96% trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn từng bước chuyển từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán; giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất sản xuất chưa cao.
Hiện toàn xã Cao Bồ có 1.000 ha chè Shan tuyết, 630 ha thảo quả, 230 ha sa nhân, 302 ha quế và 16 hộ nuôi cá tầm. Bên cạnh lợi thế về nông, lâm nghiệp, địa phương còn sở hữu hệ sinh thái phong phú với 673 ha ruộng bậc thang, 4 hang động, 4 thác nước và gần 4.000 ha rừng hoa đỗ quyên trên dãy núi Tây Côn Lĩnh.
Trên cơ sở đó, xã định hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm; phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt trên 324 tỷ đồng.
Đối với xã Phú Linh, đây là địa phương thuần nông, có tổng diện tích gieo trồng hằng năm ước đạt trên 1.710 ha. Trong đó, diện tích lúa khoảng 860 ha; ngô và cây màu khoảng 850 ha; còn lại là cây lâu năm như chè, cây ăn quả.
Địa phương xác định tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, ưu tiên các mô hình có giá trị kinh tế cao như lúa chất lượng cao, mô hình lúa - cá, trồng gấc liên kết tiêu thụ sản phẩm, nuôi dúi mốc và phát triển du lịch sinh thái gắn với hồ Noong. Phú Linh phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị nông, lâm nghiệp đạt trên 600 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cũng trao đổi thêm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
Theo ông, Cao Bồ và Phú Linh đều có tiềm năng lớn về lâm nghiệp, cây dược liệu, cây đặc sản và cảnh quan sinh thái. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục gắn phát triển kinh tế rừng với bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có; đồng thời nghiên cứu các mô hình sinh kế dưới tán rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu và du lịch sinh thái theo hướng bền vững.
Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
Từ thực tiễn phát triển, các xã kiến nghị Đoàn công tác đề xuất với UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm như giao thông nông thôn, trường học, y tế, công trình thủy lợi, điện.

Các địa phương cũng đề xuất được hỗ trợ kinh phí thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng.
Bên cạnh đó, Cao Bồ và Phú Linh mong muốn tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông - lâm sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, nhất là đối với các địa phương có nhiều tiềm năng nhưng còn hạn chế về hạ tầng, nguồn lực và liên kết thị trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Mạnh Duyệt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, trao đổi và làm rõ các đề xuất, kiến nghị của các xã. Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát tiềm năng, thế mạnh; tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng theo hướng hàng hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý các địa phương cần tăng cường liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời quan tâm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Trong chương trình làm việc, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả tại xã Cao Bồ và xã Phú Linh; tham quan hoạt động chế biến vỏ quế tại xã Cao Bồ, thăm mô hình nuôi cá tầm tại thôn Lùng Tao, đồng thời trao đổi với địa phương về định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng.


Dịp này, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã tặng hơn 430 áo đồng phục cho học sinh của hai xã Cao Bồ và Phú Linh.
Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của ngành Nông nghiệp và Môi trường đối với các địa phương cơ sở, góp phần khích lệ học sinh vùng khó khăn, đồng thời tạo thêm động lực để các xã phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo đảm an sinh xã hội.