Giáo dục

Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2023

Minh Khang 17/12/2023 - 14:55

Ngày 16/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Gặp mặt và Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; đại diện lãnh đạo các Sở GDĐT; đại diện các đơn vị, tổ chức có liên quan cùng các thầy giáo, cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023.

hg1.jpg
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Gặp mặt và Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế năm 2023.

Điểm sáng được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao

Thông tin tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GDĐT) Nguyễn Ngọc Hà cho biết: Được lựa chọn là một trong những thành quả đổi mới tiêu biểu trong nhiều thành quả của Giáo dục Việt Nam trong 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện theo mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW, thành tích của các đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic khu vực và quốc tế đạt được nhiều thành tựu liên tục có những điểm sáng được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Năm 2023 cũng là một năm gặt hái được rất nhiều thành tích xuất sắc của các đội tuyển tham dự Olympic quốc tế, khu vực và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Việt Nam có 07 đoàn học sinh tham dự với 36 lượt học sinh tham gia gồm 01 đoàn Tin học tham dự Olympic khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 01 đoàn Vật lí tham dự Olympic khu vực Châu Á và 05 đoàn tham dự Olympic quốc tế gồm Toán, Hóa học, Sinh học, Vật lí và Tin học. Các đoàn học sinh Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc với 08 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng và 04 Bằng khen. Các đoàn học sinh của Việt Nam dự thi liên tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất và có nhiều học sinh Việt Nam đạt điểm số cao nhất.

nm1.jpg
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại lễ tuyên dương

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, kết quả Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023 đã khẳng định những chính sách đúng đắn, chiến lược phát triển giáo dục phù hợp của Bộ GDĐT. Cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, dưới sự chỉ dẫn của thầy cô giáo; sự quan tâm, chăm lo và động viên, khích lệ kịp thời của bậc phụ huynh và các tổ chức, đoàn thể đối với các học sinh trong suốt quá trình học tập. Đây cũng là kết quả của sự đổi mới của ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Để duy trì, phát huy và nâng cao hơn nữa kết quả đạt được của các đội tuyển, Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Hà cho biết: Cục Quản lý chất lượng sẽ tiếp tục tham mưu tới lãnh đạo Bộ GDĐT về việc bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tạo tiền đề vững chắc cho giáo dục mũi nhọn phát triển. Bộ GDĐT tiếp tục duy trì, bổ sung chính sách ưu tiên cử học sinh đi đào tạo đại học tại nước ngoài bằng học bổng do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ. Đồng thời duy trì kết nối hai chiều để tạo cơ hội cho các em vị trí việc làm xứng đáng, phù hợp khi các em về nước để góp phần phát huy trí tuệ xây dựng nước nhà.

Tiếp tục nghiên cứu, tạo điều kiện cho các em học sinh xuất sắc vào vòng 2 nhưng không nằm trong nhóm lựa chọn vào đội tuyển quốc tế được tham dự thêm các Kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực nếu có sau đó, có thể theo hướng xã hội hóa. Điều này tạo cơ hội cho các học sinh có năng khiếu, có tố chất được phát triển tài năng cũng như không tạo cho kỳ thi áp lực.

Bên cạnh đó, Bộ GDĐT tiếp tục nghiên cứu chiến lược phát triển đội ngũ nhà giáo tâm huyết về nghề nghiệp để tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia quốc tế. “Bởi chúng tôi quan niệm rằng phải thầy có giỏi thì mới có trò giỏi”, Phó Cục trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đỗ Danh Bích, Trưởng đoàn Olympic Vật, thay mặt các đội tuyển, các thầy giáo, cô giáo đã gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ GDĐT lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì luôn dành sự quan tâm cũng như tạo điều kiện tốt nhất đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của đất nước.

Sau đại dịch Covid-19, năm 2023 là năm đầu tiên mà tất cả các đội tuyển Olympic đều tham dự trực tiếp tại nước đăng cai. Việc chuyển từ thi trực tuyến với những thí nghiệm ảo sang thi trực tiếp đối với những môn có nội dung thi thực nghiệm như Vật lí, Hóa học, Sinh học đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, tập luyện kỹ cho học sinh đặc biệt là năng lực thực hành.

Chính vì vậy, ngay từ việc thi chọn và bồi dưỡng đội tuyển, Cục quản lí chất lượng Bộ GDĐT đã có nhiều đổi mới. Việc tổ chức thi chọn đội tuyển với các môn có thí nghiệm được tổ chức chuyên nghiệp, yêu cầu cao hơn về các kỹ năng thực hành ở học sinh. Ngay sau khi các thành lập đội tuyển, Cục quản lí đã phân công các trưởng đoàn cùng với các trường đại học, các viện nghiên cứu trực tiếp triển khai tập huấn đội tuyển. Kế hoạch tập huấn được xây dựng chi tiết, khoa học. Các đội tuyển đều được học tập với những thầy cô, chuyên gia có kinh nghiệm, có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi trên toàn quốc; được sử dụng các thiết bị, phương tiện tốt nhất trong quá trình tập huấn.

Cùng với sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là sư quan tâm đầu tư của các địa phương, các sở giáo dục, Ban giám hiệu các nhà trường, gia đình; sự nỗ lực, cố gắng trong học tập, rèn luyện của các học sinh và sự tận tụy của các thầy cô giáo.

PGS.TS Đỗ Danh Bích nhận định: Chúng ta không chỉ tự hào về thành tích cá nhân của các em học sinh mà còn tự hào về sự đại diện của các em cho quê hương Việt Nam trước bạn bè thế giới. Những học sinh thân yêu của chúng ta không chỉ là những cá nhân suất sắc sẽ có những đóng góp to lớn vào sự phát triển đất nước, của thế giới mà còn là những đại diện xuất sắc của tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo và lòng tự hào dân tộc.

Tự hào về sự đại diện quê hương Việt Nam trước bạn bè thế giới

Bày tỏ cảm xúc của mình, em Nguyễn An Thịnh, học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học quốc tế 2023 chia sẻ: Các thành tích trong kỳ thi Olympic và KHKT quốc tế năm nay là minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân em cũng như các học sinh trong đội tuyển, những lời động viên và hỗ trợ tới từ trường lớp, bè bạn và đặc biệt là gia đình, tạo thành hậu phương vững chắc để chúng em có thể yên tâm tập trung học tập và thi cử. Sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo tại các trường, đội tuyển Quốc gia và đội tuyển Châu Á và Quốc tế. Trên hết chính là sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ban ngành đã cấp kinh phí, tạo điều kiện để chúng em được tiếp cận với các thầy cô giáo có chuyên môn cao, có kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển. Sự quan tâm và tạo điều kiện trên là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với chúng em.

nm2.jpg
Em Nguyễn An Thịnh, Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế năm 2023

Em Đinh Cao Sơn, học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023 bày tỏ: Không chỉ là những tấm huy chương, việc được tham gia Olympic, tham gia sân chơi quốc tế còn là những trải nghiệm quý báu, cơ hội để chúng em được cùng trao đổi và học tập trong một môi trường học thuật đầy tính xây dựng và sáng tạo, cũng như học hỏi từ nền khoa học kỹ thuật của các nước bạn. Đó chính là nền tảng, lời khích lệ và nguồn động lực to lớn để chúng em tiếp tục phát huy, cống hiến cho nền giáo dục, khoa học kỹ thuật Việt Nam trong tương lai.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích của các đội tuyển cũng như sự cống hiến của các thầy cô giáo cũng như việc tạo điều kiện từ các địa phương, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhận định: Để có thành tích của các em học sinh hôm nay không thể không kể đến sự đóng góp rất lớn của các địa phương, nhà trường, của gia đình, sự tận tụy của các thầy cô giáo để các em có điều kiện tiếp cận với đỉnh cao của tri thức. Đặc biệt là các Sở GDĐT đã tham mưu với UBND tỉnh để được đầu tư về môi trường học tập, cơ sở vật chất để các em có môi trường học tập tốt nhất, có những đóng góp về học tập hôm nay.

Gửi gắm tới các em học sinh, Thứ trưởng mong rằng, với những thành tích đã đạt được, các em học sinh sẽ giữ mãi những kỉ niệm này và tiếp tục phấn đấu để có những kết quả cao hơn nữa theo những hướng đi phù hợp với khả năng của bản thân, tạo dựng cho mình một cuộc sống thật sự hạnh phúc để có những đóng góp nhiều hơn cho đất nước. Dù học tập, làm việc ở môi trường trong nước hay nước ngoài vẫn luôn hướng về tổ quốc thân yêu, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Nhấn mạnh vai trò của gia đình, các bậc phụ huynh, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đặc biệt cảm ơn các bậc cha mẹ của các em đã nuôi nấng, dìu dắt, giúp đỡ và tạo cho các em có kiến thức, kĩ năng, hướng đi vững vàng khi tham gia các cuộc thi. Những thành tích đạt được của các em đã đem về vinh quang không chỉ cho các em, mà cho cả gia đình, thầy cô, mái trường thân yêu và đất nước.

tap-the-1-6552.jpg

Thứ trưởng Bộ GDĐT cũng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ đã động viên, dìu dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển và là nền tảng cho nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Tại buổi lễ Gặp mặt và Tuyên dương hôm nay, Bộ GDĐT đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho các học sinh đoạt giải, giáo viên ôn luyện đội tuyển và đại diện tập thể tiêu biểu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2023