Trong một thông điệp vào tối 17/6, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi cảnh báo chiến dịch trừng phạt Israel sẽ sớm được triển khai.
Ông cũng đưa ra cảnh báo sơ tán, kêu gọi cư dân tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đặc biệt là người dân Tel Aviv và Haifa, rời khỏi những khu vực này để bảo toàn tính mạng.
Vị tư lệnh cấp cao khẳng định, dân tộc Iran chưa từng khuất phục trước bất kỳ kẻ thù nào trong suốt chiều dài lịch sử. Đồng thời cho biết, Israel sẽ nhận tổn thất nặng nề nếu tiếp tục tấn công Iran.
Sáng 18/6, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cũng lần đầu đăng một thông điệp trên mạng xã hội nhắm vào Israel.
Cụ thể, ông Khamenei đã tuyên bố trên mạng xã hội X rằng: “Cuộc chiến bắt đầu”.
Theo báo The Times of Israel, đây là phát ngôn công khai đầu tiên của ông Khamenei kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” và tuyên bố toàn bộ không phận Iran đã bị kiểm soát hoàn toàn.
Căng thẳng giữa chính quyền Israel và Iran đã leo thang sau khi Israel tấn công vào một trung tâm làm giàu uranium, các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, cùng với một loạt vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và xe gài bom khiến hơn mười chỉ huy quân sự cấp cao và nhà khoa học Iran thiệt mạng, chưa kể dân thường.
Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel. Hai bên kể từ đó liên tục thực hiện các đòn tấn công qua lại.
Trước đó, phía Israel cũng đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân ở Tehran của Iran rời khỏi thủ đô để tránh đổ máu. Ông Trump cũng yêu cầu người dân Tehran “sơ tán ngay lập tức”.
Trước tình hình nghiêm trọng, nhiều nước trong khu vực đã lên tiếng. Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng, kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp khẩn cấp.
Đồng thời, các Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Nga và Ireland cũng đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ, thống nhất kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.