Tòa án địa phương

Tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội: Giữ lửa nhiệt huyết, lan tỏa niềm tin công lý

Mạnh Hùng 26/03/2026 - 20:43

Trong hành trình 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các thế hệ thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trên mọi mặt trận. Với tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội, sứ mệnh ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ công lý, giữ gìn lẽ phải và vun đắp niềm tin của Nhân dân.

ha-duc-thien.jpg
Đồng chí Hà Đức Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, phóng viên Báo Công lý đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Đức Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội để hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm cũng như khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Sứ mệnh của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới

Nhìn lại chặng đường đã qua, những thông điệp sâu sắc trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” của Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên. Phương châm hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” trở thành định hướng xuyên suốt để thế hệ trẻ rèn luyện và phấn đấu.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nhanh và bền vững, trong đó nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực trẻ, của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách tư pháp. Cùng với đó, tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội XIV trong TAND do TANDTC tổ chức và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chánh án TANDTC đã đặt ra những yêu cầu cụ thể, cấp thiết đối với toàn ngành.

Những định hướng lớn này đã và đang đặt ra trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang đối với mỗi đoàn viên, thanh niên TAND TP. Hà Nội. Theo đồng chí Hà Đức Thiện, tuổi trẻ đơn vị không chỉ là lực lượng xung kích trong phong trào mà còn giữ vai trò như “rường cột” trong việc bảo vệ công lý, góp phần xây dựng TAND hai cấp Thủ đô theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính.

“Muốn đáp ứng yêu cầu đó, mỗi đoàn viên phải không ngừng học tập, coi việc học là nhu cầu tự thân, gắn với tinh thần học tập suốt đời. Lấy khát vọng cống hiến và bảo vệ công lý làm kim chỉ nam, chúng ta mới có thể xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân”, đồng chí Thiện nhấn mạnh.

Trong môi trường đặc thù của ngành Tòa án, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên không chỉ là nhiệt huyết mà còn là bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy pháp lý sắc bén và đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Mỗi quyết định, mỗi hành động đều có thể tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cũng như uy tín của ngành.

dang-huong-1.jpg
Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội tổ chức dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn quốc gia Ba Vì.

Đặc biệt, trong bối cảnh tổ chức bộ máy Tòa án cấp sơ thẩm được kiện toàn theo mô hình mới với 12 khu vực, đội ngũ cán bộ trẻ cần nhanh chóng thích ứng, giữ vững sự ổn định và bảo đảm hoạt động xét xử thông suốt, đúng pháp luật. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thanh niên khẳng định vai trò tiên phong của mình.

Bồi dưỡng lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh trong môi trường đặc thù

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội.

Theo đồng chí Hà Đức Thiện, trong môi trường đòi hỏi sự thượng tôn pháp luật tuyệt đối, việc giữ vững “kim chỉ nam” về tư tưởng là yếu tố có ý nghĩa quyết định. Do đó, tổ chức Đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn.

Các hoạt động được triển khai bài bản theo từng giai đoạn trong năm, từ Tháng Thanh niên, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, đến chiến dịch mùa hè tình nguyện và tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả. Mỗi chương trình đều hướng tới tiêu chí “dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ lan tỏa”, qua đó tạo sức hút mạnh mẽ đối với đoàn viên.

Điểm nhấn là chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn với hành trình dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ (Ba Vì), kết hợp tổ chức “Phiên tòa giả định” và các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa giáo dục truyền thống và phong trào thanh niên, góp phần khơi dậy niềm tự hào, hun đúc lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Tòa án Thủ đô.

Đặc biệt, mô hình “Phiên tòa giả định” đã trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn. Đây không chỉ là hình thức học tập sinh động mà còn là kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả, nhất là đối với thanh thiếu niên.

“Thông qua phiên tòa giả định, chúng tôi không chỉ rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, hiểu rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật”, đồng chí Thiện chia sẻ.

dang-huong.jpg
Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Vườn quốc gia Ba Vì).

Bên cạnh đó, việc rèn luyện bản lĩnh thông qua thực tiễn công tác cũng được chú trọng. Trong quá trình tham gia xét xử, giải quyết các vụ án, mỗi cán bộ trẻ đều phải đối diện với áp lực lớn, đòi hỏi sự tỉnh táo, khách quan và bản lĩnh vững vàng. Chính môi trường “thực chiến” này đã giúp họ trưởng thành nhanh chóng.

Với tinh thần “việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội luôn chủ động nhận nhiệm vụ mới, việc khó, qua đó khẳng định vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giữ vững lý tưởng, phụng sự công lý

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội đang phát huy rõ nét vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới.

Theo đồng chí Hà Đức Thiện, đoàn viên, thanh niên có lợi thế lớn về khả năng tiếp cận công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đây là nền tảng quan trọng để họ tích cực tham gia xây dựng Tòa án điện tử.

Trong công tác chuyên môn, các đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ, chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Họ góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án hiện đại - giỏi nghiệp vụ, chuẩn mực trong ứng xử và chuyên nghiệp trong tác phong.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số, thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ số hóa hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý án đến tham gia xây dựng các nền tảng phục vụ Tòa án điện tử.

“Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ mà là thay đổi tư duy. Thanh niên chính là lực lượng đi đầu và lan tỏa tinh thần này trong toàn đơn vị”, đồng chí Thiện nhấn mạnh.

Cùng với đó, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên cũng được chú trọng xây dựng. Đoàn Thanh niên đã tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong Tòa án hai cấp, tạo môi trường hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, qua đó hình thành sức mạnh tập thể bền vững.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ ngành Tòa án, đồng chí Hà Đức Thiện nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi: nhiệt huyết và bản lĩnh.

“Hãy luôn giữ cho mình một ‘trái tim nóng’ và một ‘cái đầu lạnh’” - đó là yêu cầu mang tính nguyên tắc đối với mỗi cán bộ Tòa án.

mit-tinh.jpg
Đoàn Thanh niên TAND TP Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (xã Yên Bài, Hà Nội).

Trong hoạt động xét xử, nếu chỉ có nhiệt huyết mà thiếu bản lĩnh sẽ dễ dẫn đến cảm tính; ngược lại, nếu chỉ có lý trí mà thiếu sự đồng cảm thì công lý có thể trở nên khô cứng. Vì vậy, sự hài hòa giữa “tình” và “lý” chính là yếu tố quyết định để thực thi công lý một cách đúng đắn, nhân văn.

Mỗi đoàn viên cần không ngừng tự soi, tự sửa, nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Bảo vệ công lý không chỉ là nhiệm vụ mà còn là danh dự, là khát vọng của tuổi trẻ.

“Phía sau mỗi hồ sơ là một con người, một số phận. Vì vậy, mỗi quyết định không chỉ đúng pháp luật mà còn phải thấu tình, đạt lý”, đồng chí Thiện chia sẻ.

phien-toa-gia-dinh.jpg
Đoàn Thanh niên TAND TP. Hà Nội phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức phiên tòa giả định.

Hướng tới tương lai, tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội xác định tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng hoạt động. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp.

Hành trình phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Cống hiến”, tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò của mình.

Họ không chỉ là những người thực thi pháp luật mà còn là những “người giữ lửa” cho niềm tin công lý - một giá trị thiêng liêng, bền bỉ trong đời sống xã hội.

Và chính từ những con người trẻ ấy, công lý không chỉ được bảo vệ bằng lý trí mà còn được thắp sáng bằng trái tim đầy nhiệt huyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tuổi trẻ TAND TP. Hà Nội: Giữ lửa nhiệt huyết, lan tỏa niềm tin công lý