Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Ý Thơ| 12/10/2014 13:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (12/10), "Ngày hội văn hóa hòa bình" đã khai mạc tại Vườn hoa Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác cũng sẽ diễn ra quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm đến 22h cùng ngày.

Chương trình do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Liên hiệp Các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô và 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình.

Tham dự lễ khai mạc có ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Đào Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, ông El Houcine Fardani - Trưởng đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc Maroc tại Việt Nam, cùng nhiều đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đại diện tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, lưu học sinh tại Hà Nội đến dự.

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Thảo khẳng định: “Trải qua nghìn năm tuổi, trải qua thăng trầm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội vẫn là nơi hội tụ kết tinh văn hóa Việt Nam với truyền thống văn hiến, nhân nghĩa và yêu chuộng hòa bình… Hòa bình không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn là mục tiêu căn bản để phát triển bền vững. Hà Nội đã và đang chuyển mình thành trung tâm văn hóa chính trị, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa nghìn năm văn hiến, luôn phấn đấu cho mục tiêu hòa bình thịnh vượng công bằng và bác ái”.

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Ông Nguyễn Thế Thảo phát biểu tại lễ khai mạc

Việc Thủ đô Hà Nội được trao tặng danh hiệu Thành phố vì hòa bình chính là bằng chứng rõ ràng nhất, cho thấy sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với Thủ đô Hà Nội vì sự bình đẳng trong cộng đồng, về xây dựng đô thị và giữ gìn môi trường sống, về thúc đẩy và phát triển văn hóa giáo dục chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ, về niềm tin và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam nói chung và của nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Trong 15 năm qua, Hà Nội không ngừng nỗ lực vì danh hiệu Thủ đô vì hòa bình và giành được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập và đối ngoại. Hà Nội hiện nay đã có quan hệ hợp tác với trên 100 Thủ đô, thành phố các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới đồng thời là thành viên chính thức có trách nhiệm của nhiều tổ chức quốc tế lớn.

Hà Nội đã là một thành phố lớn trên thế giới, đa dạng về màu sắc văn hóa lịch sử nghệ thuật và kiến trúc. Nhiều lễ hội cùng các hoạt động văn hóa hòa bình đã được tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực như Năm văn hóa hòa bình, Hội nghị Phụ nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vật thể, Lễ hội Gióng đền Sóc và Phù Đổng là di sản văn hóa phi vật thể…

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Thảo và bà Ngô Thị Doãn Thanh cũng đã trao tặng danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội cho 12 cá nhân nước ngoài công tác, làm việc tại Hà Nội có nhiều đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng của Thủ đô.

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

TS. Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, một trong 12 cá nhân nước ngoài
được nhận danh hiệu Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội

Điểm nhấn của lễ khai mạc chính là màn thả bóng và chim bồ câu mang thông điệp hòa bình của lãnh đạo thành phố Hà Nội và đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao tại Hà Nội. Sau đó, các đại biểu hòa bình vào dòng người tham gia lễ diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, trưng bày những hình ảnh văn hóa Hà Nội xưa và nay, Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, và đặc biệt là đêm nhạc hội Khát vọng hòa bình sẽ là những mảng màu tạo nên bức tranh “Ngày hội vì hòa bình” của Thủ đô Hà Nội năm nay.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Ngày hội vì hòa bình:

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Một bức ảnh được trưng bày trong góc Hội thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi trong lễ khai mạc Ngày hội vì hòa bình

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Một góc trưng bày các tác phẩm sách về Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội

Các đoàn đại biểu tham gia diễu hành

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng “Ngày hội văn hóa hòa bình” thủ đô Hà Nội