Văn hóa - Du lịch

Tưng bừng Lễ hội Làm Chay 2024

Thái Đoàn 25/02/2024 - 09:55

Lễ hội Làm Chay được tổ chức vào ngày 14 - 16 tháng Giêng âm lịch hằng năm tại Khu di tích văn hóa cấp quốc gia đình Tân Xuân huyện Châu Thành (tỉnh Long An). Đây là lễ hội dân gian, thu hút hàng chục ngàn thực khách tham gia.

z5186626147873_a0785f03e8ee664c188103ecc0213c7e.jpg
Lễ hội thu hút hàng chục ngàn người tham gia.

Năm 2024, Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 23 - 25/2, (tức từ ngày 14 đến đêm ngày 16 tháng Giêng âm lịch) tại Khu di tích văn hóa cấp quốc gia đình Tân Xuân, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành (Long An).

8.jpg
Lễ hội Làm Chay được tổ chức tại Khu di tích văn hóa cấp quốc gia đình Tân Xuân.

Lễ hội Làm Chay diễn ra trong không gian từ đình Tân Xuân đến chùa Linh Phước, chùa Ông, miếu Điền, miếu Âm Nhơn, Thánh thất Phương Quế Ngọc Đài, sông Tầm Vu... với nhiều nghi thức như: khai kinh quân đàn tụng cầu an (Phật giáo), tế lễ anh hùng liệt sĩ (Cao Đài giáo), đề phan liệt sĩ (Phật giáo), cúng tế anh hùng liệt sĩ và người đã mất (tổ nghi lễ thuộc Ban Quản lý đình Tân Xuân)...

56.jpg
Nghi thức diễu hành xe hoa.

Theo ban tổ chức, năm 2024 này có nhiều chương trình như: dựng đài liệt sĩ, làm ghe phóng sinh, làm các cỗ bánh linh vật của năm, ghe Phong Đăng, múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian, diễu hành xe hoa, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh cỗ bánh các nơi phụng cúng… Sau khi lễ hội kết thúc, mọi phẩm vật đều được chia sẻ cho khách thập phương với kỳ vọng ai cũng nhận được lộc may mắn đầu năm mới.

5(1).jpg

Ông Nguyễn Văn Son - Trưởng ban Nghi lễ Lễ hội Làm Chay cho biết: Lễ hội Làm Chay đã trở thành truyền thống của người dân huyện Châu Thành hằng năm nhằm lưu giữ các giá trị quý giá trong đời sống tinh thần của người dân. Ý nghĩa của Lễ hội Làm Chay chính là trao phước lộc, may mắn cho tất cả mọi người và người tham gia lễ hội sẽ nhận được những điều lành trong năm mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng Lễ hội Làm Chay 2024