Từ những giao dịch qua Zalo, Facebook, đường dây buôn bán thuốc lá giả nhãn hiệu “THĂNG LONG SPECIAL FILTER” đã hình thành và hoạt động liên tỉnh, đưa hàng từ Campuchia về miền Tây rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Khi đang giao 55 thùng thuốc lá giả tại Hà Tĩnh, các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang, qua đó hé lộ đường dây tiêu thụ hàng giả với số lượng đặc biệt lớn, trị giá tương đương hàng thật hơn 516 triệu đồng.
VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong đường dây buôn bán thuốc lá nhãn hiệu “THĂNG LONG SPECIAL FILTER” giả với số lượng cực lớn, trị giá hàng thật tương đương hơn 516 triệu đồng.
Theo cáo trạng vừa ban hành, vào lúc 15h30 ngày 18/12/2025, tại cửa hàng xăng dầu SFT (thôn K130, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu và Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Can Lộc bắt quả tang Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đang bốc dỡ các thùng thuốc lá giả.
Lực lượng chức năng thu giữ 55 thùng thuốc lá Thăng Long bao cứng giả trên xe tải BKS 38C-201.57 của Thọ và 20 thùng giả khác trên xe tải BKS 29H-722.27 do tài xế Võ Tá Nhâm điều khiển.

Thọ khai nhận đã mua số hàng giả này từ Bùi Thị Búp (Đồng Nai) với giá hơn 255 triệu đồng để bán kiếm lời.
Kết quả điều tra xác định, từ giữa năm 2024, Bùi Thị Búp (SN 1988, trú tại Đồng Nai) thỏa thuận với Lương Trần Thuỳ Trang (SN 1995, trú tại TP.HCM) để tìm nguồn thuốc lá Thăng Long giả giá rẻ. Trang liên hệ với tài khoản Zalo tên “Hà” để mua thuốc lá giả tuồn từ Campuchia về huyện Đức Hòa (Long An) với giá 4.190.000 đồng/thùng, rồi bán lại cho Búp giá 4.290.000 đồng/thùng (Trang hưởng lợi 100.000 đồng/thùng).

Để tiêu thụ, Búp sử dụng tài khoản Facebook “Cara va” và Zalo “Bibi” quảng cáo tìm khách hàng. Trong tháng 12/2025, Búp chốt đơn bán tổng cộng 95 thùng thuốc lá giả (tương đương 47.500 bao) cho 3 đầu mối phía Bắc gồm: Nguyễn Đức Thọ (Hà Tĩnh), mua 55 thùng (27.500 bao) với giá 255.750.000 đồng; Nguyễn Hải Chiều (Hà Tĩnh), Mua 20 thùng (10.000 bao) với giá 98.000.000 đồng; Lãnh Văn Long (Bắc Ninh), mua 20 thùng (10.000 bao) với giá 97.000.000 đồng.
Hàng hóa được Trang thuê xe vận chuyển về KCN Sóng Thần 2 (Bình Dương), sau đó Búp thuê tài xế Võ Tá Nhâm vận chuyển ra Bắc. Trên đường đi, Nhâm giao 20 thùng cho Nguyễn Hải Chiều tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và nhận trước 48 triệu đồng. Khi Nhâm tiếp tục ra đến xã Can Lộc giao 55 thùng cho Nguyễn Đức Thọ thì bị công an bắt quả tang.
Biết đường dây bị triệt phá, các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Lãnh Văn Long và Lương Trần Thùy Trang đã lần lượt đến cơ quan công an đầu thú, Chiều tự nguyện giao nộp lại 20 thùng hàng giả đã nhận.
Theo Kết luận giám định số 9677 và 9740 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, toàn bộ 47.500 bao thuốc lá thu giữ đều là hàng giả, không cùng loại với sản phẩm của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long. Hội đồng định giá tài sản kết luận tổng trị giá số hàng giả này (tính tương đương hàng thật) là 516.230.000 đồng. Cơ quan chức năng cũng phục hồi thành công 2.908 tin nhắn Zalo đã xóa trong điện thoại của bị can Trang, phơi bày toàn bộ chứng cứ giao dịch…

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra và xác minh, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định truy tố 5 bị can ra trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử về tội “Buôn bán hàng giả” (Điều 192 BLHS).
Trong đó, Lương Trần Thuỳ Trang và Bùi Thị Búp bị truy tố theo Điểm a Khoản 3 do giữ vai trò tổ chức, điều hành đường dây. Bị can Nguyễn Đức Thọ bị truy tố theo Điểm đ Khoản 2 với vai trò thực hành tích cực. Hai bị can Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long bị truy tố theo Điểm a Khoản 1.