Truy đuổi 20 km, bắt xe ô tô chạy quá tốc độ

Tam Thanh| 19/04/2018 09:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/4, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tạm giữ một xe ô tô chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h20 ngày 18/4, tại Km 968+700 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận nội thị thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì phát hiện xe ô tô mang biển số TP. Hồ Chí Minh chạy quá tốc độ quy định nên triển khai dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe này không chấp hành hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác phải huy động xe ô tô chuyên dụng của lực lượng tiến hành truy đuổi, đồng thời đề nghị Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp để xử lý vụ việc.

Truy đuổi 20 km, bắt xe ô tô chạy quá tốc độ

Xe ô tô chạy quá tốc độ bị tạm giữ

Đến tận Km 991 ở tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng, cách nơi xảy ra vụ việc gần 20 km, tổ công tác mới dừng được xe ô tô nói trên. Lái xe ô tô sau đó được xác định là Trần Hưng Duy (SN 1993, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Thời điểm kiểm tra, lái xe có biểu hiện manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Ngoài lỗi chạy quá tốc độ 90km/giờ (tốc độ cho phép là 60km/giờ), tài xế này cũng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy đuổi 20 km, bắt xe ô tô chạy quá tốc độ