Chính sách miễn, giảm phí tại Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1 được triển khai nhằm hỗ trợ người dân và ổn định an sinh khu vực lân cận trạm thu phí. Tuy nhiên, từ thực tế phát sinh thời gian qua, doanh nghiệp dự án kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh đối tượng được hưởng chính sách theo hướng ưu tiên cá nhân, đồng thời siết chặt việc áp dụng đối với doanh nghiệp để hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách, gây thất thoát nguồn thu hoàn vốn dự án.
Chính sách miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160, Quốc lộ 1 được triển khai từ năm 2018 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) tại Văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT về xử lý bất cập mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm BOT.
Theo quy định, các phương tiện của cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc doanh nghiệp có trụ sở chính trong khu vực thuộc phạm vi miễn, giảm sẽ được xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ sau khi được chính quyền địa phương xác nhận.

Trong nhiều năm qua, cơ chế này góp phần tạo điều kiện đi lại cho người dân khu vực lân cận trạm thu phí, giảm áp lực chi phí vận chuyển và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế cũng phát sinh nhiều bất cập liên quan đến công tác xác nhận, quản lý đối tượng được miễn, giảm phí, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.
Theo ông Lương Văn Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn (doanh nghiệp dự án), bản chất của chính sách miễn, giảm phí được ban hành để giảm tác động của trạm thu phí đến đời sống dân sinh khu vực lân cận, nhất là với người dân thường xuyên lưu thông qua trạm để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Tuy nhiên, khi áp dụng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vận tải, chính sách này dần phát sinh những bất cập trong thực tiễn quản lý.

“Đối với các doanh nghiệp vận tải hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí sử dụng đường bộ thực tế được hạch toán vào giá thành hàng hóa hoặc dịch vụ. Trong khi đó, nếu thiếu cơ chế kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến phát sinh tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi”, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết.
Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn gồm hai hợp phần: xây dựng 64 km đường cao tốc và tăng cường mặt đường 105 km Quốc lộ 1. Theo Hợp đồng BOT ký với Bộ GTVT, phương án tài chính của dự án sử dụng hai trạm thu phí trên tuyến quốc lộ 1 để hoàn vốn đầu tư.
Sau đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bất cập tại các trạm thu phí nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân địa phương, Bộ GTVT, nhà đầu tư và UBND tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất phương án bỏ một trạm thu phí, chỉ tổ chức thu phí tại Trạm Km93+160 trên quốc lộ 1.
Theo Luật PPP và Nghị định 63/2018/NĐ-CP, các dự án cải tạo, nâng cấp công trình giao thông hiện hữu được phép triển khai theo hình thức BOT/PPP và tổ chức vận hành, thu phí hoàn vốn theo hợp đồng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc thu phí tại Trạm Km93+160 là một phần trong phương án hoàn vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật qua các thời kỳ.
Tháng 3/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến một số doanh nghiệp có phương tiện đang thuộc diện miễn, giảm phí đi qua Trạm thu phí Km93+160 để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Trong đó, đặc biệt chú ý một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn xã Hữu Lũng có 63 phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí sử dụng đường bộ. Theo số liệu thống kê, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/3/2026, các phương tiện của doanh nghiệp này đã đi qua Trạm Km93+160 tổng cộng 6.489 lượt, với tổng số tiền được miễn, giảm hơn 549 triệu đồng.

Đai diện Xí nghiệp Quản lý vận hành này, ông Tăng Quang Triều – Giám đốc Xí nghiệp cho biết, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.
Trước đó, năm 2025, trên cơ sở Văn bản số 3417/SXD-VT,ATGT của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn, Xí nghiệp Quản lý vận hành đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn đã phối hợp với UBND các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn và Thiện Tân kiểm tra thực địa đối với 56 doanh nghiệp đăng ký trụ sở, văn phòng kinh doanh trên địa bàn có phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí tại Trạm Km93+160.
“Sau quá trình xác minh, đơn vị xác định một số trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện theo quy định hiện hành và đã khẩn trương đề xuất Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hủy kích hoạt ngay thẻ miễn, giảm phí đối với các phương tiện liên quan”, ông Triều nói.
Bình luận về vấn đề này, ông Lương Văn Hiệp – Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn cho rằng đây là hành vi lợi dụng chủ trương hỗ trợ của Nhà nước để trục lợi chính sách, gây thất thoát nguồn thu hoàn vốn của dự án BOT. Theo ông Hiệp, việc trục lợi chính sách một mặt ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu thu phí, mặt khác kéo dài thời gian hoàn vốn dự án, qua đó gây tác động tiêu cực đến hiệu quả đầu tư và lợi ích của Nhà nước.

“Lợi dụng chủ trương nhân văn của Nhà nước, một số tổ chức, doanh nghiệp đã tìm cách trục lợi chính sách, gây thất thoát nguồn thu của dự án”, ông Hiệp cho biết.
Đại diện doanh nghiệp dự án cũng cho rằng, nếu chính sách miễn, giảm được áp dụng quá rộng đối với doanh nghiệp nhưng thiếu cơ chế hậu kiểm chặt chẽ sẽ dễ phát sinh tiêu cực, trong khi doanh thu thu phí là cơ sở để doanh nghiệp hoàn vốn đầu tư, duy trì vận hành, bảo trì tuyến đường và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng dự án BOT đã ký với Nhà nước.
Theo ông Hiệp, các doanh nghiệp và phương tiện thuộc diện miễn, giảm hiện nay nằm dưới sự quản lý và xác nhận của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp chuyển đăng ký kinh doanh về khu vực miễn giảm, ký gửi phương tiện hoặc lợi dụng cơ chế xác nhận để được hưởng chính sách.
Đây cũng không phải lần đầu doanh nghiệp dự án cảnh báo về nguy cơ phát sinh tiêu cực từ chính sách miễn, giảm phí. Trước đó, từ năm 2020, Công ty cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã có văn bản số 710/2020/CV-BOT BGLS gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 – Bộ Công an) để phản ánh và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn trục lợi chính sách miễn, giảm phí tại Trạm Km93+160.
Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án từ thời điểm đó, qua rà soát đã phát hiện hàng chục doanh nghiệp chuyển hồ sơ đăng ký kinh doanh về khu vực miễn giảm nhằm được hưởng chính sách. Ngoài ra còn xuất hiện tình trạng ký gửi phương tiện vào doanh nghiệp trong vùng miễn giảm; sử dụng phương tiện cá nhân để hoạt động kinh doanh vận tải; thậm chí có trường hợp sử dụng biển kiểm soát giả nhằm trốn phí.
Đáng chú ý, theo phản ánh của doanh nghiệp dự án, nhiều phương tiện dù thuộc diện miễn, giảm nhưng thực tế thường xuyên lưu thông trên phần lớn chiều dài tuyến quốc lộ 1, vượt ra ngoài phạm vi hỗ trợ ban đầu của chính sách. Một số doanh nghiệp sau khi được miễn, giảm phí đã chuyển trụ sở hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng dữ liệu miễn, giảm chưa được cập nhật kịp thời. Điều này khiến công tác kiểm soát gặp khó khăn và làm gia tăng nguy cơ thất thoát doanh thu thu phí.
Theo doanh nghiệp dự án, thực tế này cho thấy cần có cơ chế hậu kiểm và quản lý dữ liệu chặt chẽ hơn đối với các trường hợp miễn, giảm phí, đặc biệt là doanh nghiệp sở hữu số lượng phương tiện lớn thường xuyên lưu thông qua trạm thu phí. Bên cạnh đó, địa phương cần thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp để bảo đảm chính sách được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng.
Từ những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp dự án kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện cơ chế miễn, giảm phí theo hướng ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng bởi trạm thu phí; đồng thời đánh giá lại việc áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp để hạn chế phát sinh tiêu cực và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện.
“Việc rà soát, điều chỉnh chính sách không nhằm thu hẹp quyền lợi chính đáng của người dân mà hướng tới bảo đảm chính sách an sinh được thực hiện đúng mục tiêu ban đầu, tránh bị lợi dụng, đồng thời bảo vệ tính bền vững tài chính của các dự án BOT giao thông trong quá trình vận hành, khai thác lâu dài”, đại diện doanh nghiệp dự án nhấn mạnh.