Chiều 11/6, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC kiêm Chánh án TAND TP.HCM dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc với TAND khu vực 15 - TP.HCM nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tham gia Đoàn công tác có các Phó Chánh án TAND TP.HCM: Lê Hoàng Vương và Nguyễn Ngọc Mai; cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng TAND TP.HCM.
Khối lượng công việc tăng mạnh sau khi mở rộng thẩm quyền
Báo cáo tại buổi làm việc, Chánh án TAND khu vực 15 Hoàng Huy Toàn cho biết, tính đến ngày 31/5/2026, đơn vị đã giải quyết 1.799 vụ, việc trên tổng số 3.075 vụ, việc thụ lý; số vụ việc giải quyết tăng 362 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, sau khi thực hiện mô hình Tòa án khu vực và mở rộng phạm vi thẩm quyền xét xử, khối lượng công việc tại đơn vị tăng nhanh. Nhiều vụ án dân sự, đất đai, thừa kế, hợp đồng dân sự có tính chất phức tạp, số lượng đương sự đông và phân tán tại nhiều địa phương.

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị vẫn nỗ lực duy trì chất lượng công tác chuyên môn, bảo đảm tiến độ giải quyết án, bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết khoảng 10 vụ mỗi tháng.
Bên cạnh công tác xét xử, đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm kỷ cương công vụ, giữ vững đoàn kết nội bộ và không ghi nhận trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ.

Tại phần thảo luận, lãnh đạo đơn vị, các Thẩm phán, Thư ký đã thẳng thắn trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến áp lực gia tăng số lượng án, tình trạng thiếu biên chế, khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, công tác số hóa hồ sơ và sự phối hợp trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ từ các cơ quan hữu quan.
Các ý kiến cũng đề xuất TANDTC và TAND TP.HCM tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung biên chế, nâng cấp trang thiết bị và hoàn thiện các nền tảng công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Chánh án TAND TP.HCM Lê Hoàng Vương và Nguyễn Ngọc Mai ghi nhận những khó khăn thực tế và chia sẻ, gợi mở một số giải pháp để đơn vị vượt qua khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.
Điểm sáng về hòa giải, chuyển đổi số và cải cách hành chính tư pháp
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng ghi nhận những nỗ lực của TAND khu vực 15 trong điều kiện số lượng án tiếp tục gia tăng.

Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAND TP.HCM cho rằng, mặc dù tỷ lệ giải quyết án còn thấp nhưng số lượng vụ việc thụ lý tăng rất mạnh, cho thấy vai trò và khối lượng công việc đặc biệt lớn của đơn vị trong tổng thể hoạt động của TAND hai cấp TP.HCM.
Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAND TP.HCM đề nghị tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục rà soát chặt chẽ số lượng án tồn, án quá hạn; xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể đến từng Thẩm phán, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đặc biệt, đồng chí Phạm Quốc Hưng đánh giá cao mô hình hành chính tư pháp của TAND khu vực 15. Theo đó, việc bố trí Thẩm phán tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân ngay từ khâu đầu tiếp nhận hồ sơ là cách làm hiệu quả, giúp hạn chế sai sót, giảm việc bổ sung hồ sơ nhiều lần và tạo dựng hình ảnh thân thiện, gần dân của Tòa án.

"Cần quán triệt và nhân rộng những cách làm hiệu quả để xử lý tốt ngay từ đầu vào, tạo cảm giác được hỗ trợ, đồng hành cho người dân khi đến Tòa án" Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAND TP.HCM Phạm Quốc Hưng nhấn mạnh.
Đồng chí Phạm Quốc Hưng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số do TANDTC triển khai, đặc biệt là trợ lý ảo, xét xử trực tuyến và các giải pháp phục vụ chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình giải quyết án; chú trọng giải quyết nhanh các vụ án kinh doanh thương mại để góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; xử lý hiệu quả phần dân sự trong các vụ án hình sự, kinh tế và tham nhũng.
Đồng chí Phạm Quốc Hưng lưu ý, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo của Tòa án theo định hướng của Chánh án TANDTC; chủ động kiến nghị tháo gỡ những bất cập về thể chế phát sinh từ thực tiễn xét xử, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Tòa án TP.HCM khi hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống TAND hai cấp TP.HCM. Đồng chí Phạm Quốc Hưng đề nghị tập thể cán bộ, công chức và người lao động đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chánh án TAND khu vực 15 Hoàng Huy Toàn, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TANDTC, TAND TP.HCM và đoàn công tác đã dành thời gian làm việc, lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị.
Đồng chí Hoàng Huy Toàn cho biết tập thể lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký và cán bộ, công chức TAND khu vực 15 sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng cùng các ý kiến đóng góp của lãnh đạo TAND TP.HCM để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.
TAND khu vực 15 sẽ tập trung rà soát, xây dựng giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nâng cao chất lượng xét xử, tăng cường công tác quản lý, điều hành và chủ động điều tiết nguồn án phù hợp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Chánh án TAND khu vực 15 khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hưởng ứng các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống TAND hai cấp TP.HCM, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích chung của hệ thống TAND TP.HCM.