Đời sống

Truy điệu và an táng 122 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia về đất mẹ

Thái Đoàn - Văn Cường 27/07/2023 - 14:00

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về với đất mẹ.

2-la.jpg
Các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ

Dự lễ truy điệu có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 cùng Ban Chuyên trách các tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin và Quân khu đặc biệt, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

4la.jpg
Hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi an táng

Giai đoạn 22, (mùa khô 2022-2023), Đội K73, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An đã tìm kiếm, quy tập được 122 bộ hài cốt liệt sĩ (1 bộ biết tên). Trong đó, 1 bộ ở tỉnh SvayRieng, 50 bộ ở tỉnh Pailin và 71 bộ ở tỉnh BattamBang.

Tại của khẩu quốc tế Bình Hiệp, Ban chuyên trách các tỉnh Svay Rieng, Battambang và Pailin đã thực hiện nghi thức bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An. Đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ nội dung, chương trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong thời gian tới.

3la.jpg
Lễ ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam giữa ba tỉnh Pailin, Battambang, Svay Rieng và tỉnh Long An

Sau đó, các hài cốt được đưa về làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng tỉnh Long An.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân tỉnh Long An đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm những công lao to lớn của các chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì nghĩa vụ quốc tế cao cả với tinh thần trong sáng, thủy chung.

Đọc điếu văn truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 khẳng định: “Các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng cao đẹp cho tình hữu nghị đoàn kết giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Campuchia. Các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, lập nên nhiều chiến công vang dội góp phần rất lớn giúp Lực lượng vũ trang Campuchia giải phóng dân tộc khỏi nạn diệt chủng, khôi phục xây dựng lại đất nước”.

1-la.jpg
 Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Tân Hưng – Vĩnh Hưng

Còn đó những ước mơ dang dở, còn đó những lời hẹn ước trước lúc chia tay cha mẹ, vợ con, thầy cô, bạn bè… Nhưng rồi tất cả sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Các anh nằm xuống bởi sự khốc liệt của chiến tranh, để gia đình phải sinh ly, tử biệt. Giờ đây, hình hài các anh không còn nguyên vẹn đã được về với quê hương trong dáng hình Tổ quốc.

Trải qua 22 giai đoạn, Đội K73, Bộ CHQS tỉnh Long An đã tìm kiếm, quy tập được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Trong đó, có 167 bộ hài cốt riêng lẻ và 1 mộ tập thể (3 hài cốt) biết tên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy điệu và an táng 122 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia về đất mẹ