Đời sống

Quy tập 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia


Thái Đoàn - Biện Cường 30/06/2023 - 15:40

 Ngày 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức lễ đón Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập được 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trở về nước.

z4476195801092_8f5772cf3c9710c2109e140ba2854367.jpg
Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 tặng quà các đội hợp tác tỉnh Pailin, Svay Rieng và chúc mừng Đội K73 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 tham dự buổi lễ.

Ngay từ sáng sớm, tại cột mốc 211 Việt Nam - Campuchia, thành viên Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Long An, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Long An và học sinh trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã xếp thành hai hàng cùng cờ hai nước Việt Nam – Campuchia đón chào các liệt sĩ cùng Đội K73 trở về với đất mẹ yêu thương.

z4476195799218_3a08d47eadc0b29eab909beeecb8deb2.jpg
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An đón Đội K73 về nước

Trong đợt 2 giai đoạn XXII (mùa khô 2022 - 2023), trải qua 4 tháng tìm kiếm trên địa bàn tỉnh BattamBang và Pailin, Vương quốc Campuchia, Đội K73 - Bộ CHQS tỉnh Long An đã tìm kiếm được 81 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, giai đoạn XXII (mùa khô 2022 – 2023), tổng số lượng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam được hồi hương đưa về nước là 122 bộ, trong đó có 1 bộ biết tên, nâng kết quả qua 22 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 2001 đến nay được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt).

z4476195807642_af09783e23fc0623317e9401328bf0ad.jpg
Dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh trên đất bạn Campuchia hồi hương về nước.

Theo Thượng tá Trần Chí Công, Đội trưởng Đội K73, qua mỗi giai đoạn, nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện trên đất bạn Campuchia ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Pailin và Battambang, Đội K73 đã tìm kiếm được nhiều nguồn thông tin về nơi chôn cất của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Từ đó, đơn vị đã tổ chức đào tìm, quy tập và hồi hương các anh về với quê hương.

Phát biểu tại buỗi lễ, Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Long An chúc mừng Đội K73 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng của Đảng và Nhà nước giao phó. Đó chính là kết quả của tinh thần đoàn kết nhất trí cao, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt thông suốt nhiệm vụ và sự nỗ lực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể Đội K73.

z4476195801662_5622a9272b80477446588a09715b71a0.jpg
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị bạn trong suốt quá trình Đội K73 thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An đã trao tặng những phần quà cảm ơn các đội hợp tác tỉnh Pailin, Svay Rieng và chúc mừng Đội K73 trở về nước bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, đoàn đã tiến hành dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại nhà lưu niệm hài cốt liệt sĩ Đội K73.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy tập 122 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia