Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Việt Bắc| 09/03/2023 23:16
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/3, Đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, đón tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 (GRDP) ước đạt 7,22%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng.

Lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, công tác chuyển đổi số tiếp tục được tổ chức triển khai toàn diện, rộng khắp. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên triển khai thành công nền tảng cửa khẩu số, nền tảng “Lạng Sơn Clould”, ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh; xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, ngăn ngừa vi phạm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tỉnh Lạng Sơn cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác một số nội dung về cơ chế thưởng vượt thu thuế xuất, nhập khẩu hàng hóa đối với các tỉnh biên giới; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư hạ tầng, cơ chế hoạt động của khu trung chuyển hàng khóa, khu chế xuất, khu hợp tác kinh tế qua biên giới trong khu vực kinh tế cửa khẩu; xem xét cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng thành đường sắt tốc độ cao; quan tâm đến cơ chế, chính sách dành cho đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở thôn, khối phố…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được thời gian qua; ghi nhận, giải đáp, làm rõ một số nội dung mà tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị, đề xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đạt được trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng trọng yếu; tập trung phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Cùng đó, tỉnh cần tiếp tục đảm bảo an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân, những vụ việc khiếu nại kéo dài; quan tâm quản lý cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại khu vực cửa khẩu; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí trưởng đoàn. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng như các bộ, ban, ngành trương ương để tỉnh Lạng Sơn có sự phát triển mạnh mẽ, đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Trưởng Ban Nội chính Trung ương hỏi thăm sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nông Văn Định.

Ngay sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Kim, sinh năm 1932, ở khối 5, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn; gia đình đồng chí Hoàng Tanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; gia đình đồng chí Phùng Thanh Kiểm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; gia đình Thiếu tướng Nông Văn Định, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Tại các gia đình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng thời mong muốn, các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng, là điểm tựa vững chắc cho con cháu và các thế hệ nối tiếp noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn