Trốn nã 12 năm vẫn không thoát

Chí Thiện| 12/01/2019 11:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng quen biết, Tuyết đã vay mượn gần 1 tỷ đồng của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả, sau 12 năm trốn nã vẫn không thoát.

Ngày 12/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt được đối tượng Huỳnh Bạch Tuyết (60 tuổi ngụ Khóm 3, Phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) theo lệnh truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2004-2005 đối tượng Tuyết đã lợi dụng quen biết, vay tiền của 4 nạn nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với số tiền gần 01 tỷ đồng, không có khả năng chi trả, bà Tuyết bỏ trốn. Ngày 31/5/2007, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau điều tra theo thẩm quyền.

Trốn nã 12 năm vẫn không thoát

Đối tượng Huỳnh Bạch Tuyết (Ảnh: CA Cà Mau)

Đến ngày 24/6/2007, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can, đến ngày 25/06/2007 ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Bạch Tuyết, về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng Huỳnh Bạch Tuyết đã bỏ trốn khỏi địa phương và đi làm thuê, giúp việc nhà ở nhiều nơi cho đến 9/1/2019, bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt tại Phường 10, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nguyên nhân vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trốn nã 12 năm vẫn không thoát