Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Ngọc Mai| 05/01/2023 16:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai nhân sự vừa được trình để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng trong chiều nay (5/1) là ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang (trái) và ông Trần Hồng Hà. Ảnh Tuổi trẻ

Tiếp sau quy trình phê chuẩn miễn nhiệm với hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn hai nhân sự cho chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo tờ trình của người đứng đầu Chính phủ, hai người được trình để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng là ông ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Theo chương trình kỳ họp, sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng, Quốc hội đã về đoàn để thảo luận đối với đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với hai ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.
Tiếp đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (nếu có).

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với hai ông này.

Trước đó, với đa số tán thành, Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà

Ông Trần Hồng Hà 59 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh; kỹ sư công nghệ khai thác mỏ; tiến sĩ Tổ chức, Quản lý, khai thác khoáng sản. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Những năm đầu thập niên 1990, ông làm cộng tác viên khoa học tại Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật điện tử thông tin ANTEI Moskva.

Ông Trần Hồng Hà có thời gian dài công tác tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau là Bộ Tài nguyên và Môi trường, với nhiều chức vụ từ cán bộ, chuyên viên, đến phó phòng, trưởng phòng.

Từ đầu năm 2004, ông làm quyền cục trưởng, rồi cục trưởng Bảo vệ môi trường, Tổng cục phó phụ trách Môi trường. Tháng 7/2008 giữ chức Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Sáu tháng sau, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sau khi trở lại làm Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, tháng 4/2016, ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho đến nay.

Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang 55 tuổi, quê thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh; thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm chuyên viên rồi trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. Tháng 12/2003, ông làm Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, sau đó giữ cương vị Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 8/2008, ông giữ chức Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, sau đó làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh từ tháng 7/2015.

Tháng 2/2019, ông Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, và được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng từ tháng 5/2021.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang