Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lâm Đồng nhằm kiểm tra, giám sát một số nội dung trọng tâm liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Chiều 28/5, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 của Bộ Chính trị chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
.jpg)
Tham dự buổi làm việc, về phía Tỉnh ủy Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về phía Đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí: Trịnh Thế Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huỳnh Hồng Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thân Công Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn IA, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Minh - Chánh Thanh tra TANDTC; Nguyễn Mậu Quyết - Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách chiến lược Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Quảng cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm trực tiếp trao đổi, góp ý và hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét dự kiến trong tháng 6 tới.
Theo Trưởng Đoàn kiểm tra, việc tổ chức góp ý trực tiếp sẽ giúp nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, bảo đảm tính đầy đủ, khách quan và chính xác trong đánh giá những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế tại địa phương.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 31 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đoàn kiểm tra số 31 đã hoàn thành dự thảo báo cáo dài hơn 100 trang cùng phụ lục trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại nhiều địa phương khác.
Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong quá trình làm việc với Đoàn kiểm tra; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đạt được thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các chủ trương lớn của Trung ương.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan, để Đoàn kiểm tra hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh yêu cầu địa phương chủ động ban hành các văn bản, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo Trưởng Đoàn kiểm tra, mục tiêu cuối cùng của chính quyền là phục vụ người dân, do đó các cấp, ngành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Liên quan đến công tác quy hoạch và định hướng phát triển, Bí thư Trung ương Đảng đề nghị tỉnh khẩn trương triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch trung tâm hành chính mới nhằm tạo dư địa và động lực phát triển lâu dài.
Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, không chỉ phục vụ cho nhiệm kỳ hiện tại mà phải tính cho 5 năm, 10 năm tới. Theo đồng chí, nếu không chủ động triển khai từ bây giờ, sau này địa phương sẽ thiếu hạ tầng, thiếu quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư lớn và triển khai các dự án động lực.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đồng thời ủng hộ việc tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đoàn kiểm tra nghiên cứu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận liên quan công tác cán bộ, sớm xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ theo quy định; đồng thời quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030.