Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12

Nhật Minh| 31/01/2022 07:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Phía Bình Nhưỡng ngày 31/1 cho biết Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung xa Hwasong-12 vào ngày 30/1, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Theo KCNA, vụ thử nhằm mục đích đánh giá loại tên lửa đang được sản xuất và triển khai, cũng như xác định độ chính xác nói chung của hệ thống vũ khí.

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 30/1 đã bay 800 km và đạt độ cao nhất 2.000 km. Quả tên lửa được phóng đi từ khu vực tỉnh Jagang của Triều Tiên về phía bờ biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là lần phóng tên lửa thứ bảy của Triều Tiên tính từ đầu tháng 1 năm 2022.

hwasong-12.jpg
Hình ảnh kết hợp cho thấy vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa Hwasong-12 của Triều Tiên, cùng các hình ảnh được chụp tử ngoài không gian bằng camera gắn trên đầu đạn của tên lửa hôm 30/1. Ảnh: KCNA.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc (NSC) đã họp khẩn sau vụ phóng này. Tại cuộc họp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng gây căng thẳng và đáp lại lời kêu gọi đối thoại của cộng đồng quốc tế.

Ông cho rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên là một thách thức đối với nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, và các nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế đồng thời vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về phía Mỹ, sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng, song sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quân sự trong khu vực để bảo vệ chính nước Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ra tuyên bố cho biết Washington lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế những hành động có thể gây bất ổn. Tuyên bố cũng cho hay lực lượng này đã đánh giá vụ thử không đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ, nhân viên hay các đồng minh của Mỹ.

Về phía Nhật Bản, ngày 30/1, Chính phủ nước này đã thành lập một nhóm đặc trách để thu thập thông tin và điều tra về vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị Chính phủ Nhật Bản thu thập và cung cấp thông tin cho người dân một cách nhanh chóng và chính xác, kiểm tra sự an toàn của các tàu thuyền và máy bay trong khu vực, đồng thời chuẩn bị để ứng phó với diễn biến bất thường.

Chia sẻ với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tên lửa đã bay khoảng 800 km về phía Đông, đạt độ cao tối đa khoảng 2.000 km so với mặt nước biển. Tên lửa này dường như đã rơi ngoài vùng vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản. Ông Matsuno tuyên bố vụ phóng này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Nhật Bản phản đối mạnh mẽ việc Triều Tiên thực hiện vụ phóng.

Bình luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn gây sức ép với cả Mỹ và Hàn Quốc, phát đi thông điệp rằng nước này vẫn đang phát triển vũ khí và việc phớt lờ Bình Nhưỡng sẽ khiến tình hình phức tạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12