Giáo dục

Triển khai mô hình “Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

Quang Anh-Phan Giang 29/03/2024 16:14

Sáng 29/3, Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện, Phòng GD&ĐT huyện và các trường học phổ thông trên địa bàn huyện về triển khai mô hình “Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo và UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), trong triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

1(6).jpg
Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thực hiện mô hình “Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.

Công an huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện và các trường Trung học phổ thông tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Phạm vi đối tượng thực hiện mô hình gồm: Các giáo viên, công nhân viên, học sinh tại các trường trên địa bàn huyện. Quy trình xây dựng thực hiện theo hướng dẫn số 70 ngày 8/2/2023 của công an tỉnh Nghệ An về xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Theo đó, năm 2024, xây dựng mô hình cấp huyện tại 100% trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện; trong đó, xây dựng và tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “điểm” tại trường THPT Quỳ Hợp. Thị trấn Quỳ Hợp và các xã Châu Quang, Châu Cường, Châu Hồng, Văn Lợi, Minh Hợp mỗi địa bàn lựa chọn 01 trường học để tổ chức xây dựng và ra mắt mô hình.

Từ năm 2025-2028, hàng năm xây dựng mô hình tại ít nhất 25% tổng số các trường học trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2028 bảo đảm 100% trường học hoàn thành việc xây dựng mô hình này.

Việc triển khai mô hình nhằm xây dựng thế hệ học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và có kỹ năng sống tốt hướng đến xây dựng nhân cách, ý thức công dân trong thời đại mới.

2(3).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật khác từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng thế hệ học sinh có tri thức, văn hóa cao trong thời kỳ mới và xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh.

Tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thực hiện giữa Công an huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trưởng THPT trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai mô hình “Giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.